Thái Lan:

Bom cài dưới ray tàu hỏa, 4 người thương vong

Thứ Bảy, 03/09/2016, 21:57
Một người đàn ông đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi một quả bom phát nổ trên đường ray phía trước ga tàu hỏa ở tỉnh Khok Pho vào chiều tối 3-9, phá hỏng đoàn tàu chạy tuyến Sungai Kolok-Bangkok.

Báo Bưu điện Bangkok đưa tin, vụ nổ xảy ra vào lúc khoảng 17h30’ tại ga tàu hỏa Ban Nikhom Khok Pho.

Đại tá Cảnh sát Pramot, Phó giám đốc Sở Cảnh sát Khok Pho cho biết, quả bom được gài dưới đường ray và phát nổ khi đoàn tàu cán vào nó khi qua ga.

Vụ đánh bom phá hủy hoàn toàn toa xe cuối cùng của đoàn tàu

Vụ nổ phá hủy một toa xe cuối cùng và giết chết ông Chawalit Khongpan, công nhân đường sắt đang ngồi trên toa xe.

Ông Amnuay Mapae, 49 tuổi, trưởng ga tàu bị thương và được đưa đến Bệnh viện Phok Pho, theo Thông tấn INN. Ông Ekkhabolloh, 47 tuổi-một nhân viên an ninh và bà Supit Suwannanee, 54 tuổi-một nhân viên phục vụ trên tàu cũng bị thương.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của những người bị thương.

Vụ nổ làm 1 người chết và 3 người khác bị thương

Đoàn tàu đang trên đường đi từ phía Nam thị trấn vùng biên giới Sungai Kolok đến huyện Hat Yai ở tỉnh Songkhla vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom.

Cảnh sát Thái Lan tin rằng vụ nổ có liên quan đến lực lượng phiến quân miền Nam.

Toại Khanh
.
.
.