Pakistan: Đánh bom kép vào tòa án, 66 người thương vong

Thứ Sáu, 02/09/2016, 14:45
Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 44 người khác bị thương trong hai vụ nổ bom liên tiếp bên ngoài một tòa án tại khu vực tây bắc Pakistan.

Vụ tấn công xảy ra vào sáng 2-9 trước trụ sở tòa án thành phố Mardan in Khyber thuộc tỉnh Pakhtunkhwa là vụ mới nhất trong làn sóng tấn công bạo lực lan tràn tại Pakistan nhiều tuần qua.

Hiện trường vụ tấn công.

"Chúng tôi đã tìm thấy  12 thi thể của các luật sư, cảnh sát, và người dân thường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cứu được 52 người bị thương gồm viên chức chính quyền và người dân tại hiện trường.", giám đốc cơ quan cứu hộ thuộc thành phố Mardan Haris Habib cho biết.

Trước đó, nguồn tin quân đội cho biết, 4 kẻ đánh bom tự sát đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào Warsak Dam khu vực của người Thiên chúa giáo bên ngoài thành phố Peshawar cũng thuộc tây bắc Pakistan.

Quân đội với sự hỗ trợ của trực thăng đã đẩy lùi cuộc tấn công của các tay súng và những kẻ đánh bom.

Phát ngôn viên quân đội Pakistan Asim Bajwa cho biết, 4 tên bị tiêu diệt trong một chiến dịch nhằm chống lại các tay súng và "làm sạch" địa bàn trên.

Nhóm Jamaat-ur-Ahrar có quan hệ với lực lượng Taliban Pakistan đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công trên.

B.N(theo Al Jazeera )
.
.
.