Số ca nhiễm COVID-19 tại Singapore tăng "sốc", phá mọi kỷ lục ở Đông Nam Á

Thứ Hai, 20/04/2020, 18:05
Singapore ghi nhận hơn 1.400 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24h qua, mức cao nhất được báo cáo trong ngày trên toàn Đông Nam Á, gây áp lực khổng lồ lên hệ thống chăm sóc y tế.

Reuters chiều 20/4 dẫn số liệu từ Bộ Y tế Singapore cho biết nước này 24h qua ghi nhận mức kỷ lục 1.426 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 8.014 với 11 ca tử vong.

Các khu nhà của người lao động nhập cư trở thành ổ dịch COVID-19 ở Singapore. Ảnh: ITN

Singapore hiện là nước có nhiều người mắc COVID-19 nhất Đông Nam Á. Đa số các ca nhiễm mới là lao động nước ngoài sống tại các khu ký túc đông đúc, chỉ 16 ca là công dân Singapore hoặc người định cư lâu dài tại đây.

Quốc đảo này, vốn được ca ngợi vì ứng phó với COVID-19 khi dịch mới bùng phát, nay đương đầu với nguy cơ số ca nhiễm có thể leo thang đến mốc hàng chục ngàn. Tháng 3, số ca mắc tại Singapore tăng 10 lần từ hơn 100 ca lên hơn 1.000 ca vào ngày 1/4, và tăng khoảng 8 lần kể từ đầu tháng.

Làn sóng thứ hai của dịch buộc giới chức Singapore phải đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực ứng phó dịch như siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội, cấm tập trung đông người.

Do số người nhập viện tăng nhanh, hệ thống chăm sóc sức khỏe công của Singapore đang gặp áp lực lớn. Các chuyên gia lo ngại tình trạng quá tải sẽ sớm xuất hiện. Nước này mới điều trị khỏi hơn 760 người, tức còn tới hơn 7.000 ca cần điều trị.

Tại khu vực, dịch cũng tiếp tục diễn biến xấu ở Indonesia, nơi có nhiều người chết vì dịch nhất Đông Nam Á. Nước này ngày 20/4 báo cáo tổng cộng 6.760 ca bệnh với 590 ca tử vong.

Philippines, ổ dịch lớn thứ ba khu vực báo cáo 6.459 ca nhiễm và là 428 ca tử vong. Malaysia thông báo ghi nhận 36 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24h vừa qua, mức tăng hàng ngày ít nhất một tháng qua. Tổng số ca nhiễm tại Malaysia đang ở mức 5.425 và số ca tử vong là 89.

Thiện Nhân
.
.
.