Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc bất ngờ tăng cao trở lại

Chủ Nhật, 22/03/2020, 11:36

Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc ngày 22/3 cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 98 ca nhiễm COVID-19 mới sau một thời gian có xu hướng ổn định.

Ảnh minh họa Getty Images. 

Với số ca mới này, tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc đã lên đến 8.897 ca và 104 trường hợp tử vong.

Nhằm kiểm soát tốt hơn các trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ nước ngoài, từ ngày 23/3, Hàn Quốc yêu cầu tất cả những người nhập cảnh từ châu Âu phải xét nghiệm virus Corona chủng mới và tự cách ly trong vòng 2 tuần kể cả những người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ước tính trong ngày 23/3, hơn 8.510 người sẽ từ nước ngoài đến Hàn Quốc. Trong số đó, có khoảng 1.000 người từ châu Âu, nơi đã trở thành chiến tuyến mới trong cuộc chiến toàn cầu chống COVID-19, trong đó, Italy đang trở thành nước chịu tác động nặng nề nhất với hơn 4.820 người tử vong.

Trong khi đó, Bộ Y tế Nhật Bản ngày 22/3 cho biết tính đến 10 giờ 30 (giờ địa phương), số ca nhiễm virus Corona trên toàn quốc đã tăng lên 1.055 trường hợp, nhiều hơn 40 ca so với một ngày trước đó.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Nhật Bản vẫn là 45 trường hợp, bao gồm cả những ca từ con tàu du lịch Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama, gần thủ đô Tokyo.

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này ngày 22/3 ghi nhận thêm 73 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 lên 380 trường hợp. Đồng thời, đã có thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 25 trường hợp.

Tâm dịch cũ của thế giới, thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), ngày thứ tư liên tiếp không có ca nhiễm mới. Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này và thủ phủ Vũ Hán vẫn lần lượt giữ nguyên ở mức 50.000 ca và 67.800 ca trong ngày 21/3.

Cũng trong ngày 21/3, tỉnh Hồ Bắc đã thông báo 5 ca tử vong, trong đó có 4 ca tại Vũ Hán, nâng tổng số ca tử vong của tỉnh này lên 3.144 trường hợp. Đồng thời, tỉnh Hồ Bắc đã có thêm 490 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục tại đây lên 59.432 người. Hiện vẫn còn 5.013 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện ở tỉnh này.

Duy Tiến
.
.
.