Singapore "cấm cửa" tất cả du khách Trung Quốc

Thứ Sáu, 31/01/2020, 19:24
Bộ Y tế Singapore cho biết lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày mai (1-2).

Singapore ngày 31-1 tuyến bố lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả du khách Trung Quốc và người nước ngoài từng tới Trung Quốc trong thời gian gần đây, trong một động thái nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona chủng mới (2019-nCoV).

Một khách du lịch chụp ảnh tại công viên Merlion, Singapore hôm 28-1. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Y tế Singapor, lệnh cấm trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai (1-2) và không áp dụng đối với cư dân Singapore và lao động được cấp phép. Đặc biệt, lệnh cầm sẽ áp dụng đối với cả những người quá cảnh qua Singapore.

Lệnh cấm cũng sẽ đình chỉ việc cấp thị thực cho những người có hộ chiếu Trung Quốc. Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng cho người có hộ chiếu và khách du lịch tới Hong Kong.

Tờ Reuters dẫn lời ông Wang Jun, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp quốc ngày 31-1 cho biết hiện đã có 213 ca tử vong và 9.809 ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại Trung Quốc. Tại Singapore đã ghi nhận 13 trường hợp nhiễm bệnh, tất cả đều từ Vũ Hán, tâm chấn của dịch trở về.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.