Quốc hội Mỹ xác nhận ông Trump trở thành Tổng thống

Thứ Bảy, 07/01/2017, 13:27
Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã chia sẻ trên mạng xã hội về kết quả của phiên họp Đại cử tri đoàn hôm 19-12-2016. 

Ngày 6-1, Quốc hội Mỹ đã chính thức xác nhận ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ lần thứ 45 trong cuộc bầu cử ngày 8-11-2016 vừa qua. 

Ông Donald Trump chính thức được xác nhận là Tổng thống thứ 45. Ảnh: Reuters

Sau khi kết thúc kiểm phiếu được bỏ tại phiên họp Đại cử tri ngày 19-12-2016, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố: "Ông Donald Trump đến từ New York đã giành được 304 phiếu để trở thành Tổng thống Mỹ," trong khi đối thủ là bà Hillary Clinton của Đảng Dân chủ chỉ đạt được 227 phiếu. 

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng: " Đã có kết quả của phiên họp Đại cử tri đoàn. Ông Donald J. Trump sẽ trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ."

Dự kiến, sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20-1 tới, Quốc hội Mỹ sẽ bắt tay ngay vào chương trình nghị sự bận rộn. 

Theo đó, các vấn đề nóng của chính trường Mỹ trong thời gian tới phải kể đến là việc phê chuẩn các nhân sự được đề cử bởi ông Trump, chương trình chăm sóc sức khoẻ Obamacare, việc tin tặc tấn công mạng bầu cử Mỹ ...

Linh Bùi
.
.
.