Quốc gia nào hiện có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất châu Âu?

Thứ Hai, 14/12/2020, 10:42
Theo La Repubblica, Italia là nước đầu tiên tại châu Âu bùng phát dịch bệnh COVID-19 và tính đến hết hôm 13/12 thì số ca tử vong của nước này đã chính thức cao nhất châu Âu. 

La Repubblica ngày 14/12 đưa tin, Italia đã chính thức vượt Anh trở thành quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất châu Âu.

Cụ thể, Italia hôm 13/12 ghi nhận 484 ca tử vong mới - một trong những ngày có số ca tử vong thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua. Tuy nhiên, con số này đã nâng tổng số ca tử vong tại Italia lên 64.520 người, trong khi của Anh là 64.267.

Ngoài ra, Italia cũng ghi nhận hơn 17.900 ca mắc mới chỉ trong một ngày 13/12, nâng tổng số ca mắc lên hơn 1,8 triệu người.

Giới chức Italia cho biết, một trong những lý do khiến nước này có tỉ lệ tử vong cao vì COVID-19 chính là bởi đây là nước đầu tiên bùng phát dịch tại châu Âu, khiến ngành y tế phải đối phó với một loại virus mới. 

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Thủ tướng Giuseppe Conte đã thắt chặt những quy định về đi lại trong thời gian diễn ra các kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới. Từ ngày 21/12 đến hết ngày 6/1/2021, người dân sẽ không thể đi lại giữa các vùng, ngoại trừ công việc hoặc lý do khẩn cấp như sức khỏe.

Linh Đan
.
.
.