Italia doạ rút khỏi EU giữa "bão" dịch COVID-19

Thứ Sáu, 15/05/2020, 18:03
Thủ tướng Italia Giuseppe Conte chỉ trích kế hoạch cứu ngành du lịch Liên minh châu Âu (EU) khỏi ảnh hưởng của COVID-19, đồng thời cảnh báo điều này có thể khiến Rome rời khối.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte. Ảnh: VNP

CNN ngày 14/5 cho biết lãnh đạo các nước EU đang thảo luận về việc thiết lập cái gọi là "hành lang xanh" hay "bong bóng du lịch" giữa các quốc gia trong khối, theo đó có thể kích hoạt trở lại một vài điểm du lịch tại những nơi có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 thấp.

Tuy nhiên, Italia phản đối kịch liệt kế hoạch này vì lo ngại nảy sinh các thoả thuận song phương trong khối, từ đó dẫn đến việc hình thành những tuyến du lịch đặc quyền.

"Du lịch không thể bị quy định bởi các hiệp định song phương hoặc chúng tôi sẽ rời EU", Thủ tướng Italia Conte ngày 14/5 cảnh báo, đồng thời nói rằng du lịch chiếm 13% GDP của Italia nên nước này không thể làm ngơ.

Ông Conte cho biết ông đã nói với Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Ursula von der Leyen rằng những "hành lang xanh" đang được thảo luận sẽ trở thành "sự hủy diệt" đối với thị trường thống nhất của EU.

Do ảnh hưởng của COVID-19, ngành du lịch Italia có thể thiệt hại đến 130 tỷ USD chỉ trong riêng năm 2020. Theo ước tính, 420.000 việc làm và 270.000 doanh nghiệp có liên quan có thể sẽ phải đối mặt nguy cơ đóng cửa.

Tính đến ngày 15/5 Italia có hơn 223.000 ca nhiễm COVID-19, gần 32.000 ca tử vong, là một trong ba nước chịu ảnh hưởng năng nhất bởi dịch ở EU, cùng Tây Ban Nha và Anh.

Thiện Nhân
.
.
.