Qatar tố Saudi Arabia mưu đồ lật đổ chế độ tại Doha

Thứ Tư, 18/10/2017, 15:40
Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cáo buộc Saudi Arabia reo rắc tư tưởng chia rẽ tại Qatar, qua đó thực hiện mưu đồ thay đổi chế độ tại quốc gia vùng Vịnh này.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC hôm 17-10, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani khẳng định ông nhận thấy giới chức Saudi Arabia đang muốn thay đổi chế độ ở Doha bằng cách reo rắc tư tưởng chống đối vào đầu người dân Qatar.

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi thấy giới chức Saudi Arabia nói về thay đổi chế độ. Họ muốn mang lại thời kỳ đen tối bằng cách cố gắng chia rẽ sự thống nhất của chúng tôi”, ông Al Thani cáo buộc.

Từ hồi đầu tháng 6, Saudi Arabia dẫn đầu một loạt quốc gia Arab vùng Vịnh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc Doha ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, Doha bác bỏ mọi cáo buộc.

Cùng với việc cắt đứt quan hệ ngoại giao, Saudi Arabia và các đồng minh đã đóng cửa không phận, chặn đường giao thông trên bộ, trên biển, đồng thời áp đặt lệnh cấm vận kinh tế nhằm vào Qatar.

Bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng quốc tế, hai bên đến nay vẫn chưa thể tìm tiếng nói chung về một cuộc đàm phán hòa giải.

Thiện Nhân
.
.
.