Ông Trump sắp cho ra mắt mạng xã hội của riêng mình

Thứ Hai, 22/03/2021, 08:31
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị nhiều mạng xã hội khóa tài khoản sau vụ bạo động tại Điện Capitol hôm 6/1/2021 với cáo buộc ông kích động biểu tình.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh AP. 

Ông Trump dự định quay trở lại mạng xã hội trong vài tháng tới nhưng là với một nền tảng của riêng ông, Jason Miller, một chiến lược gia truyền thông từng là cố vấn chính cho các chiến dịch năm 2016 và 2020 của ông Trump, cho biết.

Ông Miller cho biết, ông Trump dự kiến sẽ quay trở lại “với nền tảng của riêng trong vòng 2 đến 3 tháng tới”. Ngoài ra, cựu cố vấn này cũng cho biết đây dự kiến sẽ là một “điểm nóng” trên mạng xã hội và có thể “hoàn toàn thay đổi cục diện cuộc chơi”, “tất cả mọi người sẽ chờ đợi và theo dõi những điều mà ông Trump sẽ làm trên nền tảng của riêng mình”.

Tuy vậy, ông Miller không đưa ra thêm thông tin nào khác, chỉ nói rằng “nền tảng này sẽ trở nên lớn mạnh và hàng triệu, chục triệu người sẽ đến với nền tảng mới này”.

Ông Trump đã bị cấm vĩnh viễn khỏi Twitter, Facebook và Instagram vào tháng 1/2021. Các gã khổng lồ công nghệ đã khóa tài khoản của ông Trump sau cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6/1, đổ lỗi cho ông đã kích động bạo lực khiến 4 người biểu tình và một cảnh sát thiệt mạng. Ông Trump phủ nhận tất cả các cáo buộc, trong khi các đồng minh của ông cũng chỉ ra rằng ông Trump đã khuyên những người ủng hộ “giữ hòa khí” và “đi về nhà” vào ngày xảy ra vụ bạo loạn qua các dòng tweet.

Trước khi bị cấm, cựu tổng thống đã sử dụng tài khoản Twitter @realDonaldTrump của mình trong nhiều năm làm phương tiện truyền đạt nhiều ý tưởng và chính sách đến với người Mỹ nói chung và các nhà lãnh đạo thế giới.

Sau khi bị cấm vĩnh viễn, ông Trump đã sử dụng email để giao tiếp với báo giới, những bình luận mới nhất của ông chủ yếu tập trung vào việc đương kim Tổng thống Joe Biden xử lý tình hình ở biên giới phía nam, cũng như chiến dịch tiêm chủng COVID-19 đang diễn ra.

Ngoài ra, ông cũng ngỏ ý muốn tham gia tranh cử vào năm 2024 nếu Nữ công tước xứ Sussex, cựu diễn viên người Mỹ, Meghan Markle cũng tham gia.

Duy Tiến (Theo Sputnik)
.
.
.