Ông Trump cảm ơn Nga vì... trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ

Thứ Sáu, 11/08/2017, 09:18
Ngày 10-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã yêu cầu Đại sứ quán Mỹ tại Moskva cắt giảm số lượng nhân viên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters

Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi rất cảm kích khi ông ấy yêu cầu cơ quan ngoại giao của Mỹ tại Moskva cắt giảm một số lượng lớn nhân viên bởi chúng tôi đang rất cần tinh giảm biên chế." 

Tuyên bố này của Tổng thống Mỹ được đưa ra đã phá tan sự im lặng sau khi Tổng thống Nga Putin yêu cầu Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Nga cắt giảm 2/3 số lượng nhân viên.

Phản ứng của Tổng thống Mỹ Trump thực sự gây bất ngờ và chưa từng có tiền lệ trong các đời Tổng thống Mỹ trước đó.

Ông Trump nhấn mạnh: "...và chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền trả lương cho biên chế."

Động thái được coi là có phần hơi giống trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, theo Reuters, của Tổng thống Nga được đưa ra sau khi quốc hội Mỹ thông qua dự luật trừng phạt mới với Nga. Ông Trump cần phải có sự chấp thuận từ quốc hội nếu muốn nới lỏng trừng phạt Moscow.

Dù phản đối, Tổng thống Trump vẫn buộc phải ký thông qua do lưỡng đảng ở quốc hội đồng thuận ủng hộ gia tăng trừng phạt Nga. Nga gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là "thiển cận" và có nguy cơ làm tổn hại đến sự ổn định toàn cầu.

Duy Tiến
.
.
.