Ông Tập Cận Bình sẽ nói gì tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới?

Thứ Tư, 11/01/2017, 14:53
Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 47, diễn ra từ ngày 17-1 đến 20-1 sẽ chứng kiến sự góp mặt của 3.000 đại biểu đến từ 70 quốc gia. 

Ngày 11-1, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 17-1 tới, diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ. 

Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Getty

Ông Lý Bảo Đông nói: "Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ phát biểu tại lễ khai mạc và sau đó sẽ có buổi gặp mặt với ngài Chủ tịch WEF Klaus Schwab tại Davos". 

Ngoài ra, tại diễn đàn Davos lần này, phía Trung Quốc sẽ trao đổi quan điểm của mình về việc đối phó với những thách thức toàn cầu và sự phát triển của nền kinh tế giới. 

Được biết, Chủ tịch Tập Cận Bình là vị lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên góp mặt vào diễn đàn thường niên WEF, quy tụ các nguyên thủ, giám đốc điều hành và các nhân vật nổi tiếng tại khu trượt tuyết nổi tiếng ở Davos, Thụy Sĩ. 

Giới chuyên gia rất mong chờ những phát biểu quan trọng mang tính xây dựng của ông Tập Cận Bình trong chuyến đi này. 

Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 47, diễn ra từ ngày 17-1 đến 20-1 sẽ có sự góp mặt của 3.000 đại biểu đến từ 70 quốc gia.

Linh Bùi
.
.
.