Nước Pháp ăn mừng Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử

Thứ Hai, 08/05/2017, 08:47
Ông Emmanuel Macron chính thức trở thành Tổng thống tiếp theo của Pháp, bỏ xa đối thủ của mình là bà Marine Le Pen, một người theo chủ nghĩa cực hữu, có thể đưa Pháp ra khỏi Liên minh Châu Âu (EU).

Theo đó, sau khi kiểm được 95% số phiếu bầu, ứng cử viên Phong trào Tiến bước Emmanuel Macron đạt 65,79% số phiếu ủng hộ, trở thành đương kim Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong khi đó, ứng cử viên cựu hữu - bà Marine Le Pen chỉ dành được 34,21%. 

Người dân Pháp, đặc biệt là những người ủng hộ ông Emmanuel Macron đã ăn mừng cho chiến thắng vang dội của người lãnh đạo mới của nước Pháp.

Các thành viên đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Macron hân hoan trong khi cập nhật kết quả chiến thắng. Ảnh: Reuters.
Người dân xuống đường ăn mừng, giương cao lá cờ đầy tự hào. Ảnh Reuters
Bà Le Pen tuyên bố thất bại nhưng đây vẫn là thành công lớn của đảng FN của bà. Ảnh Reuters
Ông Macron trong giây phút giành chiến thắng vang dội. Ảnh Reuters
“Tương lai nước Pháp bước sang trang mới. Đó sẽ là trang của hy vọng và niềm tin được tái lập. Tôi sẽ bảo vệ nước Pháp”, Tổng thống đắc cử Pháp Macron phát biểu mừng chiến thắng.

Ảnh AP
Duy Tiến
.
.
.