Nổ bom xe trước Đại sứ quán Nga ở Kabul, nhiều người chết và bị thương

Thứ Tư, 20/01/2016, 22:06

Thông tấn Pajhwok đưa tin ngày 20- 1 dẫn nguồn từ người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, Sedik Sedik cho biết, có ít nhất 3 người chết và 23 người khác bị thương trong một vụ nổ gần Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Hiện chưa có thông tin chi tiết về quốc tịch của những người bị thiệt mạng và bị thương.


 

 

Vụ nổ có sức công phá mạnh xảy ra trước tòa Đại sứ Nga ở Kabul vào sáng 20-1. Thông tấn Tolo đưa tin, vụ nổ được gây ra bởi một chiếc xe ô tô chất đầy thuốc nổ.

 

Hiện trường vụ đánh bom xe gần Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan ngày 20-1-2016.

Một nguồn tin ngoại giao thông tấn TASS cho biết, không có cán bộ, nhân viên sứ quán bị thương trong vụ nổ. “Theo nguồn tin ban đầu, một chiếc xe buýt chở quan chức chính phủ Afghanistan đã trúng bom. Không có ai trong sứ quan bị thương”.

An ninh được tăng cường sau vụ nổ gần Đại sứ quan Nga ở Kabul, Afghanistan ngày 20-1-2016.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

Nguồn tin ngoại giao cũng cho biết vụ nổ có thể là một vụ ẩu đả giữa các nhóm vũ trang địa phương chứ không nhắm mục đích tấn công Đại sứ quán Nga.

 Video cảnh sát Afghanistan phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ đánh bom:

 

Ngọc Bích
.
.
.