Đánh bom tự sát tại trung tâm tiêm chủng, 32 người thương vong

Thứ Tư, 13/01/2016, 14:37
Ít nhất 13 nhân viên an ninh và một thường dân thiệt mạng, 20 người khác bị thương khi một vụ nổ mà nhà chức trách nghi ngờ là đánh bom tự sát xảy ra tại trung tâm tiêm chủng chống bại liệt tại thành phố Quetta của Pakistan.


"Đó là một vụ đánh bom tự sát ", Ahsan Mehboob, chỉ huy lực lượng Cảnh sát tỉnh Balochistan , Pakistan tuyên bố. Lực lượng Cảnh sát đã được huy động để bảo vệ chiến dịch tiêm chủng chống bại liệt tại đây.

Các chiến dịch chống bại liệt tại Pakistan đều diễn ra trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Ảnh: Minh họa

Tổ chức Y tế Thế giới đã có những cố gắng để hỗ trợ Pakistan và Afghanistan - hai nước duy nhất hiện nay còn bệnh bại liệt hoành hành.

Tuy nhiên, tại Pakistan các đội tiêm chủng lại trở thành mục tiêu của Taliban và nhiều nhóm chiến binh khác khi các kẻ khủng bố và hồi giáo cực đoan cho rằng đây là một vỏ bọc cho điệp viên của Phương Tây còn vắc-xin có thể làm cho trẻ vô sinh.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.