"Những bông hoa" của Bình Nhưỡng tỏa sáng tại nhà thi đấu Hàn Quốc

Chủ Nhật, 11/02/2018, 12:21
Hơn 200 thành viên của đội cổ vũ đến từ CHDCND Triều Tiên đã đồng loạt trình diễn những điệu múa và ca bài ca truyền thống của nước này tại nhà thi đấu Hàn Quốc để "làm nóng" không khí trận thi đấu hockey của tuyển liên hợp hai miền. 
Những mỹ nữ tới từ CHDCND Triều Tiên nổi bật trên khán đài của Olympics Pyeong Chang trong bộ đồng phục màu đỏ.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In theo dõi trận đấu cùng các quan chức cấp cao nhất của phái đoàn CHDCND Triều Tiên. 
Bà Kim Yo Jong em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un là thành viên đầu tiên của gia tộc họ Kim lãnh đạo chính phủ tại Bình Nhưỡng đến Hàn Quốc kể từ sau khi ký kết hiệp định đình chiến 1953. 
Dàn cổ vũ gồm hơn 229 cô gái đến đã thu hút mọi sự chú ý khi của các cổ động viên Hàn Quốc.
Những cô gái này đều ở trong độ tuổi từ 19-20 và được tuyển chọn từ các trường đại học hàng đầu Bình Nhưỡng với những tiêu chí khắt khe.
Không giống phía Hàn Quốc mở nhạc K-pop, các cô gái áo đỏ vỗ tay và múa theo nhạc truyền thống một cách đồng đều theo bài hát "uri nun, hana da", có nghĩa "chúng ta là một".
Như Uyên
.
.
.