Người phụ nữ tử vong bất thường sau khi xuất viện âm tính với COVID-19

Thứ Tư, 22/04/2020, 10:33
Một người phụ nữ đã thiệt mạng bất ngờ trên đường phố ở thủ đô Moscow của Nga, một ngày sau khi xuất viện với kết quả âm tính COVID-19.

Người phụ nữ Nga đã qua đời trên băng ghế trước cửa nhà. Ảnh: TMT

The Moscow Times ngày 21/4 cho biết người phụ nữ có tên Yelena Chuklova, 48 tuổi, là một cư dân ở Moscow. Bà nhập viện hôm 17/4 với triệu chứng nghi viêm phổi. Một ngày sau, bà được xuất viện do có kết quả âm tính với COVID-19.

Tuy nhiên, theo video trích xuất từ camera tại lối ra vào tòa nhà nơi bà sinh sống, ngay khi được đưa về tới cửa nhà trên một chiếc xe bus cỡ nhỏ, bà Yelena có dấu hiệu đau đớn, đi không vững. Những người hàng xóm đã gọi cấp cứu, khoảng 10 phút sau, xe cấp cứu cùng các nhân viên y tế tới nơi nhưng không kịp.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy bà đã đột tử do suy tim. Cơ quan y tế Văn phòng Thị trưởng Moscow khẳng định hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bà tử vong do viêm phổi hay bệnh nào khác.

Dẫu vậy, giới chức Moscow vẫn mở cuộc điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của bà Chuklova. Nhiều chuyên gia nói rằng virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng khác của người bệnh chứ không chỉ phổi.

Tính đến ngày 21/4, Nga đã ghi nhận gần 53.000 ca nhiễm COVID-19, nằm trong nhóm 10 quốc gia có nhiều người nhiễm nhất thế giới. Thủ đô Moscow là tâm dịch của Nga với gần 30.000 người nhiễm. Số người tử vong vì dịch ở Nga là 456 – tỷ lệ thấp hơn các quốc gia châu Âu khác.

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Nga vẫn chưa đến đỉnh dịch song trấn an người dân rằng nước này sẽ vượt qua COVID-19 nhờ nền kinh tế vững mạnh, trình độ khoa học cao và nguồn lực y tế dồi dào. Ông Putin cũng thông báo sẽ bổ sung thêm nhiều giường bệnh cho các bệnh viện khắp nước Nga.

Thiện Nhân
.
.
.