Nghi phạm vụ đánh bom ở Thái Lan thừa nhận được người nước ngoài thuê

Thứ Sáu, 09/10/2015, 11:06
Adem Karadag, nghi phạm chính trong vụ đánh bom ở Ratchaprasong hôm 8/10 đã thú nhận rằng hắn được một người nước ngoài tên là Abdullah Abdulrahman thuê để thực hiện vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Bangkok.


Trong cuộc gặp với luật sư bào chữa Chuchart Kanpai tại căn cứ quân sự 11, Adem Karadag cũng cho biết rằng, kẻ thuê hắn là người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc và bản thân hắn cũng rất lo ngại về sự an toàn của gia đình mình ở Trung Quốc.

Nghi phạm Adem Karadag (người mặc áo vàng). (ảnh: Bangkokpost).

Adem Karadag cho biết được Abdullah Abdulrahman chỉ dẫn chế tạo bom rồi cách thức đặt bom ở gần đền Erawan. Khi bị bắt, Adem Karadag đang trên đường chạy trốn sang Malaysia để từ đó tới Bồ Đào Nha.

Anh Tuấn (Theo Thaivisa)
.
.
.