Nga phá âm mưu đánh bom nhằm vào cảnh sát

Thứ Ba, 16/07/2019, 09:46
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) triệt phá một nhóm khủng bố liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở vùng Rostov trước khi chúng kịp tiến hành tấn công cảnh sát và dân thường.

Các binh sĩ đặc nhiệm Nga. Ảnh: RT

RT ngày 15-7 dẫn thông báo của FSB cho biết nhóm khủng bố có liên hệ với IS bị bắt giữ ở vùng Rostov, phía Nam nước này gồm 3 công dân Nga. Chúng bị phát hiện khi chuẩn bị tấn công nhằm vào các sỹ quan cảnh sát và các khu vực đông người.

FSB xác nhận vấp phải sự chống trả quyết liệt của các phần tử khủng bố và buộc phải nổ súng để trấn áp.  Tên thủ lĩnh của nhóm này sau đó bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng. Giới chức Nga bắt giữ 2 nghi phạm còn lại và tịch thu nhiều vũ khí.

Các cơ quan chức năng của Nga đã khởi tố vụ án hình sự và triển khai công tác điều tra nhằm truy lùng những kẻ đồng phạm.

Trong năm 2018, cơ quan chống khủng bố Nga thông báo phá vỡ hơn 20 âm mưu tấn công khủng bố, bắt giữ 37 thủ lĩnh, 257 tay súng và 622 đồng phạm.

Thiện Minh
.
.
.