Nga dùng Nghị quyết Liên hợp quốc để “dạy” Mỹ chống khủng bố

Thứ Tư, 17/08/2016, 21:50

Bộ Quốc phòng Nga đã khuyên các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ kiểm tra lại kiến thức về luật quốc tế, sau khi đưa ra tuyên bố liên quan đến việc Moscow sử dụng một căn cứ không quân ở Iran để chống khủng bố ở Syria, người phát ngôn quân đội Nga cho biết vào ngày 17-8.

Trong ngày 16 và 17-8, máy bay chiến đấu Nga xuất kích từ căn cứ không quân Hamadan ở Iran tấn công cơ sở của các tổ chức khủng bố IS và Jabhat al Nusra.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ xem xét liệu hành động của Nga có vi phạm Nghị quyết 2231 Liên hợp quốc.

“Khi đưa ra tuyên bố như vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ cần phải bằng đầu bằng sự hiểu biết cặn kẽ Nghi quyết 2331 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đòi hỏi có ý kiến thống nhất trong hội đồng để bán, bàn giao và sử dụng máy bay chiến đấu ở Iran”, ông Konashenkov cho biết.

Được phép của chính phủ Iran, máy bay chiến đấu bắt đầu sử dụng căn cứ Hamadan để tiêu diệt bọn khủng bố ở Syria

Ông cũng cho biết Bộ Quốc phòng Nga mong muốn các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhớ Syria là một quốc gia có chủ quyền và cần phải bình tâm suy nghĩ liệu có bất kỳ điều khoản nào trong Hiến chương Liên hợp quốc, bất kỳ nghị quyết Hội đồng Bảo an hoặc hiệp định song phương giữa Syria và Mỹ cho phép máy bay ném bom, máy bay tấn không người lái cất cánh từ căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ đánh bom lãnh thổ Syria để tiêu diệt các tổ khủng bố

“Chúng tôi tin rằng sau khi Micheal Toner-người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ-ông ấy sẽ không còn hối tiếc về hoạt động tiêu diệt tổ chức IS và al Nusra ở Syria”, ông Konashenkov nhấn mạnh.

Toại Khanh
.
.
.