Mỹ “sốc” vì Nga cấp cho Syria loại đạn “bắn đâu trúng đó” để diệt khủng bố

Thứ Tư, 17/08/2016, 18:13
Quân đội Syria sẽ sử dụng đạn dẫn đường Krasnopol của Nga để tiêu diệt khủng bố, trang thông tin quốc phòng Nga cho biết vào ngày 17-8.



Syria đã trở thành nơi thử nghiệm cho phần lớn các hệ thống vũ khí chính xác của Nga. Cho đến nay chỉ còn pháo cao xạ là trường hợp ngoại lệ.

Và bây giờ, quân đội chính phủ Syria lần đầu tiên sử dụng đạn dẫn đường thông minh Krasnopol 152mm để chống lại các tổ chức cực đoan.  

Ưu điểm của vũ khí là tận dụng công nghệ cũ, pháo D-20 được Liên xô sản xuất vào năm 1947 được nhắc đến trong trường hợp này.

Đạn Krasnopol

Mô phỏng hoạt động của đạn Krasnopol

Mục tiêu sẽ được chiếu sáng bằng hệ thống dò tìm laser, sau đó đạn sẽ được lập trình tấn công. Đạn đánh trúng mục tiêu chính xác hơn 90%.

Đạn Krasnopol phục vụ quân đội Syria đã được nâng cấp tầm bắn lên đến 30km. Vỏ có đường kính 152-155mm theo tiêu chuẩn của Nga và NATO.

Gần đây, Nga đã cấp phép cho Ấn Độ sản xuất loại đạn này. Hiện tại, Nga đang phát triển đạn  Krasnopol dẫn đường bằng vệ tinh sẽ trang bị cho Tổ hợp pháo CV thế hệ mới.

Phạm Trúc
.
.
.