(NÓNG TUẦN QUA) Israel hứng "bão" tên lửa, Tổng thống Trump thú nhận hối lộ

Thứ Hai, 18/11/2019, 07:21
Những thay đổi bất ngờ trong chính sách ngoại giao của Bolivia thời hậu Morales, việc đảng Dân chủ Mỹ cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump hối lộ Ukraine và mâu thuẫn giữa các nước về việc hồi hương phần tử IS... là những vấn đề quốc tế đáng quan tâm tuần qua.

Ông Trump thú nhận hối lộ?

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 14-11 cho biết Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận hối lộ trong vụ bê bối Ukraine, trọng tâm của cuộc điều tra luận tội ông. "Hành vi hối lộ thể hiện ở việc cấp hoặc từ chối viện trợ quân sự để đổi lại một tuyên bố công khai về một cuộc điều tra giả mạo liên quan đến cuộc bầu cử. Đó là hối lộ", bà Pelosi nói. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ một lần nữa bác bỏ những cáo buộc trên. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi cạnh cấp phó của ông, Phó Tổng thống Mike Pence. Ảnh: Reuters

Bolivia đảo ngược chính sách thời hậu Morales

Chính phủ lâm thời Bolivia ngày 15-11 bất ngờ yêu cầu các quan chức Venezuela và Cubaphải rời khỏi đất nước, sau khi cựu Tổng thống Evo Morales từ chức. Venezuela và Cuba là nước có quan hệ gần gũi với chính quyền của Tổng thống Morales, người nhậm chức năm 2006. Ông buộc phải đệ đơn từ chức đầu tháng 11 và đến Mexico tị nạn. Xem chi tiết tại đây

Đồng minh của Mỹ chia rẽ vì tranh cãi hồi hương các tay súng IS

Mỹ tuần qua liên tục thúc ép các thành viên của Liên minh toàn cầu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho phép các tay súng nước ngoài được hồi hương bất chấp sự quan ngại của các nước khác về sự nghiêm trọng của vấn đề cũng như bất đồng về cách trao trả những tay súng này, kéo theo nguy cơ chia rẽ khi mà khủng bố IS về cơ bản đã bị đánh bại. Xem chi tiết tại đây

Israel hứng "bão" tên lửa sau vụ không kích thủ lĩnh Jihad

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 12-11 thông báo các tay súng người Palestine ở Dải Gaza đã phóng hàng chục quả rocket vào miền Nam nước này sau khi Tel Aviv không kích vào nhà ở của một chỉ huy nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine tại Dải Gaza, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một thủ lĩnh của nhóm là Baha Abu Al-Ata. Xem chi tiết tại đây

Australia đối mặt cháy rừng lan rộng

Lực lượng cứu hộ Australia tuần qua gồng mình chống chọi với "ngày thảm họa", sau khi các bang tại miền Nam nước này đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng lan rộng chưa từng có. Các vụ cháy rừng kéo dài liên tiếp trong tuần qua đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 150 ngôi nhà bị thiêu rụi. Xem chi tiết tại đây

Putin mời người đồng cấp Mỹ đến Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14-11 cho biết ông hy vọng người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ đến Nga trong dịp Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 năm sau và rằng Moscow đã sẵn sàng đàm phán với Washington. "Mặc dù vẫn đang trong chiến dịch tranh bầu cử, đây vẫn sẽ là một điều đúng đắn", ông Putin nói. Xem chi tiết tại đây

Sri Lanka có tân Tổng thống

Với 52,25% số phiếu ủng hộ, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gotabaya Rajapaksa chính thức trở thành Tổng thống thứ 7 của Sri Lanka. Kết quả trên được Ủy ban bầu cử Sri Lanka thông báo vào ngày 17-11 sau cuộc bầu cử diễn ra trước đó một ngày. Đối thủ chính của ông Rajapaksa là ông Sajith Premadasa - Bộ trưởng Nhà ở đương nhiệm và là ứng cử viên của đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) cầm quyền - giành được 41,99% số phiếu ủng hộ. Xem chi tiết tại đây.

Thiện Minh
.
.
.