(NÓNG TUẦN QUA) Nga hoàn tất vaccine COVID-19, Trung Quốc lao đao trong lũ dữ

Thứ Hai, 20/07/2020, 07:40
Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hoàn tất thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người, Trung Quốc "oằn mình" ứnh phó với đợt mưa lũ lịch sử và việc LHQ nối lại hoạt động viện trợ quốc tế cho Syria... là những tin tức đáng quan tâm tuần qua.


Mỹ bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 13/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh rằng Washington coi hầu như tất cả các yêu sách hàng hải của Trung Quốc bên ngoài vùng biển được quốc tế công nhận ở Biển Đông là bất hợp pháp. "Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế trên biển của mình. Mỹ sát cánh cùng các đồng minh và đối tác Đông Nam Á trong bảo vệ chủ quyền của họ với các tài nguyên ngoài khơi, phù hợp với quyền và nghĩa vụ theo luật quốc tế", tuyên bố của ông Pompeo nêu. Xem chi tiết tại đây

Lên tiếng về lập trường của Việt Nam trước tuyên bố của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 15/7 cho biết: "Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm, như đã nêu trong tuyên bố dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 36, rằng Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương". Xem chi tiết tại đây

Lũ lụt giật sập nhiều nhà cửa ở Trung Quốc. Ảnh: News.cn

Trung Quốc "oằn mình" trong đợt lũ lịch sử

Trung Quốc đang trải qua cuộc chiến khốc liệt với đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, trong bối cảnh các đợt mưa lớn ở nhiều tỉnh của nước này đã kéo dài sang tuần thứ 6 liên tiếp. Đáng chú ý, mực nước ở thượng nguồn sông Dương Tử, hay Trường Giang, đã dâng cao ngoài sức tưởng tượng đang khiến nhiều khu vực tại Trung Quốc gồng mình đón lũ. Đến hết ngày 19/7, số người thiệt mạng vì mưa lũ ở Trung Quốc đã vượt mốc 150 người, trong khi hơn 40 triệu người khác bị ảnh hưởng. Xem chi tiết tại đây

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/7 đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, sau một khoảng thời gian vắng bóng. Cuộc họp diễn ra hôm 18/7 nhằm thảo luận "các vấn đề then chốt trong việc tăng cường các biện pháp răn đe chiến tranh của đất nước", KCNA cho biết. Xem chi tiết tại đây

Nga hoàn tất thử nghiệm vaccine COVID-19

Trong diễn biến đáng mừng trong công tác ứng phó dịch COVID-19 toàn cầu, nhà khoa học Elena Smolyarchuk thuộc Trung tâm nghiên cứu y tế lâm sàng tại trường đại học Sechenov của Nga ngày 13/7 cho biết hoạt động thử nghiệm mẫu vaccine ngừa COVID-19 trên người đã hoàn tất và các tình nguyện viên tham gia tiêm thử vaccine sẽ sớm được xuất viện. Nga trở thành nước đầu tiên hoàn tất thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người. Xem chi tiết tại đây

Hiện, thế giới đang chứng kiến sự lây lan khủng khiếp của COVID-19 khi chỉ trong 5 ngày, số ca bệnh toàn thế giới đã tăng thêm một triệu ca tương đương số ca được ghi nhận trong 3 tháng đầu tiên dịch bùng phát. Hiện Mỹ, Brazil, Ấn Độ và nhiều quốc gia Nam Mỹ, châu Á đang chứng kiến mức gia tăng số ca bệnh nhanh nhất, tạo ra áp lực khổng lồ cho hệ thống chăm sóc sức khoẻ công. Xem chi tiết tại đây

Gói phục hồi kinh tế phủ bóng Hội nghị Thượng đỉnh EU

Ngày 17/7, tại Brussels, Bỉ, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) chính thức khai mạc với sự tham dự của các lãnh đạo 27 nước thành viên EU. Đây là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của các nhà lãnh đạo EU kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Cuộc gặp lầy này được kỳ vọng sẽ có tiếng nói chung thống nhất về khoản ngân sách mới của khối giai đoạn 2021-2027 và quỹ phục hồi kinh tế trị giá 750 tỷ euro, song đã chứng kiến những bất đồng. Xem chi tiết tại đây

LHQ nối lại hoạt động viện trợ quốc tế ở Syria

Reuters ngày 12/7 cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết do do Đức và Bỉ soạn thảo về việc tiếp tục viện trợ nhân đạo quốc tế cho Syria thêm một năm và thông qua một cửa khẩu là Bab al-Hawa giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Dự thảo được 12 thành viên Hội đồng ủng hộ, ba nước gồm Nga, Trung Quốc và Dominica bỏ phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu thành công sau 4 lần thất bại, gồm hai lần Nga, Trung Quốc phủ quyết các nghị quyết do Đức và Bỉ soạn thảo và hai lần các đề xuất của Nga bị bác bỏ. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.