(NÓNG TUẦN QUA) Kỷ nguyên "nước Mỹ trên hết" kết thúc; tình hình Myanmar ngày càng căng thằng

Thứ Hai, 22/02/2021, 07:53
Tân Tổng thống Mỹ gửi đi thông điệp đối ngoại xuyên suốt về việc "nước Mỹ đã trở lại", tình hình biểu tình chống đảo chính ở Myanmar cùng diễn biến của dịch COVID-19… là những vẫn đề được quan tâm tuần qua.

Ông Biden chấm dứt kỷ nguyên "nước Mỹ trên hết"

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/2 đã xuất hiện lần đầu tiên trước các diễn đàn đa phương, gồm Hội nghị nhóm G7 và Hội nghị an ninh Munich trên cương vị chủ nhân Nhà Trắng, trong đó ông đã gửi đi thông điệp đối ngoại xuyên suốt về việc "nước Mỹ đã trở lại", đồng thời đề cao giá trị của các cơ chế đa phương và ngầm chất dứt cách tiếp cận "nước Mỹ trên hết" của người tiền nhiệm. 

Cũng trong tuần, chính quyền ông Biden đã đưa Mỹ trở lại thỏa thuận khí hậu Paris, cam kết chi tiền cho WHO và mở cửa đối thoại với Iran. Xem chi tiết tại đây

Cảnh sát đối đầu người biểu tình ở Myanmar. Ảnh: AP

Người biểu tình Myanmar bị bắn

Tuần qua, các cuộc biểu tình chống đảo chính tiếp tục lan rộng ở Myanmar, kéo theo các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Hôm 20/2, ít nhất hai người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình ở thành phố Mandalay. Trước đó một ngày, Cô Mya Thwate Thwate Khaing, 20 tuổi, tử vong sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện vì bị bắn vào đầu khi tham gia biểu tình ở thủ đô Naypyidaw. Xem chi tiết tại đây

Các nước giàu dự trữ thừa hơn 1 tỷ liều vaccine COVID-19

Trong một phân tích về các hợp đồng cung cấp vaccine COVID-19 hiện tại, Tổ chức phi lợi nhuận chống đói nghèo ONE Campaign hôm 19/2 phát hiện ra rằng cho đến nay, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Anh, Australia, Canada và Nhật Bản đã đảm bảo được hơn 3 tỷ liều vaccine COVID-19, nhiều hơn một tỷ so với 2,06 tỷ liều cần thiết để cung cấp cho toàn bộ người dân (2 liều/người). Xem chi tiết tại đây

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có lãnh đạo mới

Bà Ngozi Okonjo-Iweala (67 tuổi) đã chính thức trở thành tân Tổng giám đốc của WTO sau phiên bỏ phiếu trực tuyến hôm 16/2 (giờ Việt Nam) và nhận được sự ủng hộ cao của phần lớn các nước thành viên, bao gồm cả Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản và Australia. Bà Okonjo-Iweala đã làm nên lịch sử khi là người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên đảm nhận vị trí này. Xem chi tiết tại đây

Nga-Iran tập trận chung trên Ấn Độ Dương

DefenseNews cho biết cuộc tập trận giữa lực lượng Nga và Iran, được đặt tên là "Vành đai An ninh Hàng hải Nga-Iran 2021", đã chính thức khởi động từ ngày 16/2 tại một khu vực rộng tới hơn 17.000km2 trên biển Ấn Độ Dương. Hãng tin Trung Đông AlJazeera nói rằng, Ấn Độ và Trung Quốc cũng cử lực lượng tới tham gia. Đây là cuộc tập trận chung Nga-Iran thứ hai kể từ năm 2019. Xem chi tiết tại đây

Nhật Bản phát hiện biến thể COVID-19 mới có thể giảm công hiệu vaccine

Nhật Bản ngày 19/2 xác nhận sự xuất hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, cùng việc bùng phát cụm lây nhiễm mới tại một cơ sở nhập cư ở Tokyo. Đáng chú ý, biến thể mới có đột biến E484K trên protein đột biến của virus, có thể làm giảm công hiệu của vaccine. Theo Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản, biến thể mới này có nguồn gốc từ nước ngoài. Xem chi tiết tại đây

Mỹ ban bố tình trạng thảm họa vì giá rét tại Texas

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/2 (giờ Mỹ) đã phê chuẩn tuyên bố thảm họa tại bang Texas, nơi đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt giá rét chưa từng có. Hàng triệu người dân Texas đã bị mất điện, trong khi dịch vụ cấp nước bị gián đoạn sau khi đợt lạnh nghiêm trọng đổ bộ vào bang vào ngày 11/2. Hàng chục người đã thiệt mạng do giá rét, tai nạn do đường đóng băng hoặc ngộ độc khí carbon vì sưởi ấm không đúng cách. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.