(NÓNG TRONG TUẦN) Ngoại trưởng Mỹ lại tới Triều Tiên, Trung Quốc bơm 110 tỷ USD vào nền kinh tế

Thứ Hai, 08/10/2018, 09:07
Ngoại trưởng Mỹ công du Triều Tiên lần thứ 4 trong năm, Trung Quốc bơm 110 tỷ USD tiền mặt vào nền kinh tế, các giải Nobel 2018 lần lượt có chủ... là những tin tức đáng chú ý nhất trong tuần.

Indonesia điêu đứng vì thảm hoạ kép

Mười ngày sau thảm hoạ kép động đất/sóng thần ở Indonesia, giới chức quốc gia vạn đảo cho biết, số người thiệt mạng tính đến sáng 8-10 đã lên đến 1.763 người, hơn 2.500 người bị thương và có thể hơn 5.000 người vẫn mất tích sâu dưới lớp bùn đất.

Cảnh đổ nát, hoàng tàn sau thảm hoạ kép ở Indonesia. Ảnh: Reuters

Quan chức Indonesia cho biết thêm, công tác xác minh, tìm kiếm cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do đã gần 2 tuần kể từ sau thảm họa, các thi thể đã bắt đầu phân hủy, nhiều khu vực bùn lầy rất khó tiếp cận trong khi một số người có thể đã kịp sơ tán.

Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố, giới chức Indonesia sẽ phải chấm dứt việc tìm kiếm vào ngày 11-10 để tiến hành các chiến dịch khác, bởi hiện tại, khoảng 200.000 người dân sinh sống trên đảo Sulawesi đang sống trong cảnh thiếu thốn đủ thứ. Trong số đó có 70.000 người thậm chí không còn nhà cửa hay tài sản gì sau thảm hoạ.

Theo các nhà chức trách, nhiều máy bay chở lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men... đã hạ cánh xuống Palu, song công tác vận chuyển đến tay người dân gặp nhiều khó khăn do đường sá đa phần đã bị phá huỷ.

Quyết định này của giới chức Indonesia đã gây ra không ít phẫn nộ khi nhiều người cho rằng người thân của họ vẫn mắc kẹt ở khu vực mà lực lượng cứu hộ chưa tìm kiếm. Trong khi đó, nhiều người khác đánh giá đây là quyết định buộc phải đưa ra để tập trung nhân lực cứu giúp những người còn sống.

Mùa giải Nobel sắp kết thúc

Trong tuần qua, lần lượt 4 trong tổng số 5 giải Nobel được trao năm nay đã có chủ (trừ giải Nobel Văn học vì bê bối liên quan đến cáo buộc quấy rối tình dục tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển).

Bác sĩ phụ khoa Denis Mukwege và nhà hoạt động Nadia Murad. Ảnh: ITN

Trong đó, Nobel Hoà bình, giải thưởng gây chú ý bậc nhất trong hệ thống giải Nobel năm nay đã được trao hôm 5-10 cho bác sĩ phụ khoa Denis Mukwege và nhà hoạt động Nadia Murad vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc chấm dứt nạn bạo lực tình dục. Bác sĩ Mukwege đã dành hai thập niên để cứu giúp các nạn nhân của bạo lực tình dục ở Congo. Còn cô Nadia Murad thì đã trở thành một nhà hoạt động bảo vệ phụ nữ quả cảm sau quãng thời gian dài bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc và ép buộc làm nô lệ tình dục ở Iraq.

Giải Nobel Y học được trao cho nhà khoa học James P. Allison (Mỹ) và Tasuku Honjo (Nhật) được vinh danh vì công trình nghiên cứu điều trị ung thư bằng cơ chế ức chế miễn dịch âm tính.

Giải Nobel Vật lý được trao cho 3 nhà khoa học Arthur Ashkin (Mỹ), Gerard Mourou (Pháp) và Donna Strickland (Canada) vì những phát minh đột phá trong lĩnh vực vật lý laser. Giải Nobel Hóa học đã vinh danh nhà khoa học Frances H. Arnold (Mỹ) cùng nhà khoa học George P. Smith (Mỹ) và nhà nghiên cứu Gregory P. Winter (Anh) với những phương pháp sử dụng nguyên tắc biến đổi và chọn lọc gen, mang tính ứng dụng cao. Theo Guardian, giải Nobel Kinh tế sẽ được trao trong vài ngày tới.

Tung tích bí ẩn của Chủ tịch Interpol

Một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi Chủ tịch Interpol Mạnh Hoàng Vĩ bất ngờ được vợ ông thông báo đã mất tích ngày 29-9, sau khi trở về Trung Quốc từ trụ sở của tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế này ở Lyon, Pháp.

Ông Mạnh Hoàng Vĩ. Ảnh: Interpol

Vợ ông Mạnh cũng nói rằng gia đình bà đã nhận được những lời đe dọa qua điện thoại và mạng xã hội, song không rõ nội dung của các đe doạ trên. Interpol sau đó đã đề nghị phía Trung Quốc thông tin thêm về ông Mạnh, song chưa nhận được phản hồi.

Đến ngày 7-10, Interpol bất ngờ đăng Twitter cho biết đã nhận được đơn xin từ chức "có hiệu lực lập tức" của Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ. Trong khi đó, Ủy ban Giám sát Quốc gia, cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc cùng ngày xác nhận ông Mạnh Hoành Vĩ đang bị điều tra về hành vi "vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước", dấy lên đồ đoán ông Mạnh đã bị tạm giam để phục vụ các cuộc điều tra.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo lại đến Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7-10 đã tới Bình Nhưỡng để tiến hành cuộc đàm phán lần thứ 4 trong năm 2018 với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức khác của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Theo thông báo sau đó của giới chức hai nước, ông Pompeo đã trao đổi với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về các vấn đề phi hạt nhân hóa và thiết lập một cơ chế hòa bình cũng như thảo luận về Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, nhất trí hai bên sẽ tiến hành cuộc gặp này "sớm nhất có thể".

Vài tháng gần đây, các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên đã không mang lại kết quả đúng như mong đợi của hai bên khi Bình Nhưỡng và Washington chưa thể tìm ra một giải pháp chung cho tiến trình phi hạt nhân hoá và gỡ bỏ lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, tinh thần thiện chí đã được nối lại sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9, với việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định quyết tâm phi hạt nhân hoá hoàn toàn.

Sau cuộc gặp hôm 7-10, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết: "Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng về các cuộc đàm phán hiệu quả và tuyệt vời với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Những quan điểm chung của hai bên được hiểu đầy đủ và các ý kiến đã được trao đổi".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời các thanh sát viên quốc tế tới bãi thử hạt nhân Punggye-ri để xác nhận việc nước này phá hủy bãi thử trên hoàn toàn, "không thể đảo ngược".

Trung Quốc bơm 110 tỷ USD vào nền kinh tế

Trung Quốc ngày 7-10 tuyên bố cắt giảm lượng tiền mặt dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại tại ngân hàng trung ương. Động thái này sẽ giải phóng khoảng 110 tỷ USD cho các ngân hàng này thành các nguồn tín dụng cho vay. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết họ sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc khoảng một điểm phần trăm từ ngày 15-10, lý giải đây là cách để đảm bảo các khoản tín dụng "tăng trưởng hợp lý".

Trung Quốc bơm 110 tỷ USD vào nền kinh tế.

Thông báo được phát đi trong bối cảnh cuộc "chiến tranh thương mại" của nước này với Mỹ đang leo thang, với việc Washington đã áp thuế khổng lồ lên 250 tỷ USD hàng hoá của Bắc Kinh, kéo theo những sự xáo trộn không nhỏ cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Thiện Minh (Tổng hợp)
.
.
.