(NÓNG TUẦN QUA) Chảo lửa Kashmir nóng trở lại, Mỹ tung chiêu hiểm với Bắc Kinh

Thứ Hai, 12/08/2019, 13:54
Tranh chấp Ấn Độ-Pakistan ở vùng Kashmir nóng trở lại với việc Islamabad hạ cấp quan hệ với New Delhi, Mỹ liệt Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ và doạ có biện pháp đối phó... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất tuần qua.


Siêu bão Lekima tàn phá phía Đông Trung Quốc

Siêu bão Lekima đổ bộ vào phía Đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 10-8 với sức gió giật lên tới 187 km mỗi giờ, gây ra những hậu quả nghiêm trọng với gần 30 người thiệt mạng, 20 người hiện vẫn đang mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, và hơn 1 triệu người dân phải di tản khẩn cấp. Cơn bão cũng  phá hủy hơn 173.000 héc ta hoa màu, tàn phá 34.000 ngôi nhà ở Chiết Giang. Ước tính thiệt hại kinh tế do cơn bão gây ra có thể lên tới 2 tỷ USD. Xem chi tiết tại đây..

Kashmir nóng trở lại, Pakistan hạ cấp quan hệ với Ấn Độ

Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan mặt đối mặt trong lễ thượng cờ ở biên giới. Ảnh: Reuters

Pakistan ngày 7-8 tuyên bố trục xuất đại sứ Ấn Độ, hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ thương mại song phương với Ấn Độ sau khi New Delhi tước bỏ quyền tự trị đặc biệt của khu vực Kashmir mà hai nước tranh chấp. Quyết định trên được đưa ra sau một cuộc họp cấp cao do Thủ tướng Imran Khan chủ trì cùng ngày nhằm thảo luận về các hành động đơn phương của Ấn Độ tại Kashmir. Islamabad cũng cho biết sẽ đưa vụ việc ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Xem chi tiết tại đây...

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang

Sau vòng đàm phán thất bại ở Thượng Hải, Mỹ và Trung Quốc mới đây có những bước đi "ăn miếng, trả miếng", khiến căng thẳng thương mại giữa hai nước bị khoét sâu. Đỉnh điểm, hôm 5-8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Chính phủ Mỹ đã xác định Trung Quốc đang thao túng chính đồng tiền của mình và sẽ cùng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) có biện pháp loại bỏ sự cạnh tranh không lành mạnh của Bắc Kinh. Xem chi tiết tại đây...

Triều Tiên lại phóng tên lửa ra biển

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên có xu hướng nóng lên trở lại sau khi Triều Tiên phóng một loạt tên lửa ra biển những ngày qua, mới nhất là vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Nhật Bản hôm 10-8.  Đáng chú ý, vụ việc lần này xảy ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được một “lá thư rất đẹp” đến từ Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Xem chi tiết tại đây...

Hơn 60 người mất mạng vì xe bồn phát nổ

Ít nhất 60 người đã chết và 70 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra ở Morogoro, một thị trấn cách thủ phủ tài chính Dar es Salaam của Tanzania khoảng 200 km về phía Tây hôm 10-8. Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy thi thể bị cháy rụi của hàng chục thanh niên cũng như những chiếc xe máy bị cháy khác. Trong một đoạn video trước khi vụ nổ xảy ra, đám đông lớn tụ tập lại để lấy xăng, theo Reuters. Xem chi tiết tại đây...

Nghi phạm xả súng tại Texas có lời khai "sốc"

Ít nhất 30 người chết và hàng chục người bị thương trong hai vụ xả súng hàng loạt chỉ cách nhau 13 tiếng đã làm rúng động cả nước Mỹ xảy ra cuối tuần trước. Trong đó, 21 người thiệt mạng trong vụ xả súng đầu tiên xảy ra sáng 3-8 ở El Paso, bang Texas. Vài ngày sau vụ xả súng, nghi phạm Patrick Crusius, 21 tuổi, khiến cả nước Mỹ thêm lần nữa phẫn nộ khi hắn khai rằng động cơ của vụ việc xuất phát từ thái độ căm ghét và phân biệt chủng tộc với người Mexico. Xem chi tiết tại đây...

Syria giành lại lãnh địa chiến lược ở Tây Bắc

Quân đội Syria, với sự trợ giúp của Nga, hôm 7-8 chiếm lại hai thị trấn Al-Zakat và Al-Arbaeen thuộc tỉnh Hama, Tây Bắc nước này sau đợt giao tranh dữ dội làm ít nhất 23 tay súng phiến quân và 17 binh sĩ quân đội thiệt mạng. Việc kiểm soát khu vực này cho phép Damascus đẩy nhanh kế hoạch giải phóng hoàn toàn Hamas và bao vây quân khủng bố trong tỉnh Idlib lân cận. Xem chi tiết tại đây...

Thiện Minh (Tổng hợp)
.
.
.