Mỹ lên tiếng về vụ Su-24 của Nga bị bắn hạ

Thứ Tư, 25/11/2015, 11:32
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren ngày 24/11 cho biết, trong vụ chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ có sự tham gia của hai máy bay quân sự khác của Nga và hai của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Warren xác nhận: “Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, hai chiếc F-16 của họ đã thực hiện một chuyến bay xung quanh khu vực biên giới (với Syria) và đã “bắt gặp” hai chiếc Su-24 của Nga và đã bắn hạ 1 trong hai chiếc máy bay này”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc lưu ý rằng, “sự có mặt của chúng tôi tại Thổ Nhĩ Kỳ là rất tích cực và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong khu vực”, tuy nhiên, “mọi câu hỏi về vụ việc trên cần phải được gửi tới Chính phủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ”.

Một chiếc F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhấn mạnh Lầu Năm Góc không thể xác nhận chiếc Su-24 đã ở trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ khi bị bắn hạ hay không, ông Warren nêu rõ: “Vụ việc xảy ra tại khu vực biên giới là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn. Chúng tôi đang cố gắng thu thập và phân tích tất cả mọi dữ liệu”. Đại diện Lầu Năm Góc cũng khẳng định rằng, vụ việc chỉ liên quan tới Moscow và Ankara, chứ không ảnh hưởng gì tới liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

Khổng Hà
.
.
.