Máy bay Nga bị bắn hạ ở biên giới Syria

Thứ Ba, 24/11/2015, 16:27

Ngày 24-11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, một chiến đấu cơ Su-24 của nước này đã gặp nạn trên lãnh thổ Syria, có thể là do bị tấn công từ mặt đất khi bay qua không phận Syria.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Trong suốt chuyến bay, lần cuối chiếc Su-24 được nhìn thấy là trên lãnh thổ Syria. Những hình ảnh này đã được các thiết bị giám sát ghi lại”.

Máy bay Nga lúc đang bị rơi.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày xác nhận, chiếc máy bay bị quân đội nước này bắn hạ gần biên giới Syria là chiến đấu cơ của Nga. Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay chiến đấu F16 của nước này đã bắn hạ một chiến đấu cơ do vi phạm không phận, sau khi đã có cảnh báo đối với chiếc máy bay.

Phi công nhảy dù khỏi máy bay.

Tuy nhiên, phía Nga đã bác tuyên bố cho rằng máy bay nước này đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu sau đó đã có cuộc họp với Bộ Ngoại giao và ra lệnh cho các quan chức ngoại giao tham vấn NATO và Liên hợp quốc về vụ việc trên.

Trần Linh
.
.
.