Mỹ lại không kích nhầm ở Syria

Chủ Nhật, 11/10/2015, 15:11
Thay vì nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các máy bay của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu lại ném bom trúng một trạm biến áp ở thành phố Alepo, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở Syria, làm toàn thành phố này phải sống trong bóng tối.

Một quan chức quân sự cấp cao của Syria cho hay: “Thay vì tấn công các mục tiêu của IS, họ lại ném bom và phá hủy hoàn toàn một trạm biến áp tại Alepo, khiến toàn thành phố mất điện”.

Vị quan chức này nhấn mạnh rằng, độ chính xác trong các cuộc không kích của liên quân là có vấn đề.

Từ tháng 9/2014, liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã bắt đầu các cuộc không kích tại Syria trên danh nghĩa chống lại IS. Tuy nhiên, họ đã hành động mà chưa được sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và cũng chẳng phối hợp với chính quyền ở Damascus.

Thành phố Alepo chìm trong bóng tối vì Mỹ không kích nhầm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ ra rằng, trong 12 tháng qua, các cuộc không kích của liên minh này chẳng làm IS yếu đi chút nào, mà thay vào đó, các phần tử khủng bố lại liên tục mở rộng phạm vi kiểm soát ra các khu vực khác ở Syria, gây mất ổn định tình hình trong khu vực.

Khổng Hà (theo Sputnik)
.
.
.