Mỹ doạ ám sát tân tư lệnh đặc nhiệm Iran

Thứ Bảy, 25/01/2020, 15:00
Mỹ lớn tiếng cảnh báo tân tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Esmail Ghaani có thể chịu chung số phận bị Washington giết hại như người tiền nhiệm Qassem Soleimani.

Tân tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Esmail Ghaani. Ảnh: IRNA

"Nếu Esmail Ghaani, chỉ huy lực lượng Quds muốn tiếp tục đi theo con đường chống lại người Mỹ, ông ta sẽ gặp số phận tương tự", đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook ngày 24-1 tuyên bố, nhắc đến việc nước này tấn công sát hại tướng Soleimani, theo Reuters.

"Tổng thống đã nói nhiều lần rằng bất cứ hành động nào chống lại người Mỹ hoặc lợi ích của Mỹ sẽ nhận phản ứng tương tự", quan chức Mỹ nói thêm.

Quân đội Mỹ ngày 3-1 không kích sát hại tướng Soleimani khi ông đang di chuyển bằng ô tô gần sân bay quốc tế Baghdad trong khuôn khổ chuyến thăm tới Iraq. Chính quyền Mỹ cáo buộc tướng Soleimani đứng sau các vụ tấn công do các lực lượng dân quân thân Iran thực hiện nhằm vào quân nhân Mỹ tại Trung Đông.

Iran bác bỏ cáo buộc. Vụ không kích của Mỹ kéo theo phản ứng dữ dội của Iraq và Iran, đẩy căng thẳng giữa Tehran và Washington lên một nấc thang mới. Sáng 8-1, Iran đã đáp trả vụ tấn công bằng cách nã hàng chục tên lửa vào căn cứ có lực lượng Washington đồn trú ở Iraq làm nhiều binh sĩ Mỹ bị thương.

Sau cái chết của ông Soleimani, Ghaani được chỉ định lên thay thế vị trí lãnh đạo lực lượng Quds. Tướng Ghaani đã cam kết sẽ đi theo con đường của tướng Soleimani với mục tiêu buộc lực lượng Mỹ phải rút khỏi Trung Đông.

Trong diễn biến liên quan, hàng trăm ngàn người dân Iraq đã tụ tập từ sáng sớm 24-1 tại quảng trưởng al-Hurriya ở trung tâm thủ đô Baghdad và gần một trường đại học lớn, đồng thời hô vang các khẩu hiệu phản đối Mỹ và yêu cầu Washington tôn trọng chủ quyền quốc gia Iraq.

Thiện Nhân
.
.
.