Mỹ - Hàn hoãn tập trận đến sau Thế vận hội mùa đông

Thứ Sáu, 05/01/2018, 11:08

Yonhap ngày 5-1 đưa tin lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí đưa ra kế hoạch tập trận chung năm 2018, theo đó sẽ lùi thời gian tập trận đến sau Thế vận hội mùa đông PyeongChang.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, quyết định này được đưa ra trong cuộc điện đàm ngày 4-1 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất "hoãn tập trận chung nếu Triều Tiên không có thêm bất cứ hành động khiêu khích nào". 

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí phương án lùi tập trận chung. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí với đề nghị này và bày tỏ hi vọng cuộc đối thoại liên Triều sẽ có kết quả tốt.

Ông chủ nhà Trắng cũng ngỏ ý sẽ cử phái đoàn cấp cao bao gồm cả một số thành viên gia đình Trump tới tham dự Olympic mùa đông khai mạc vào tháng 2 tới.

Cuộc điện đàm của hai Tổng thống diễn ra trong bối cảnh lần đầu tiên sau 2 năm, Hàn Quốc và Triều Tiên đã mở lại kênh liên lạc tại làng đình chiến Panmunjeom. Đồng thời, Triều Tiên sáng ngày 5-1 đã tuyên bố nhất trí với lời đề nghị đàm phán cấp cao của Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 9-1 tới cũng tại ngôi làng biên giới này.

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 4-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn sẽ diễn ra ngay sau khi kết thúc thế vận hội mùa đông.

Yonhap dẫn một nguồn tin quân đội giấu tên tiết lộ rằng cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 23-4 đến 3-5 năm nay.

"Việc triển khai quân đội tham gia sẽ bắt đầu từ khoảng ngày 18-4 theo lịch trình hiện tại", nguồn tin giấu tên nói với hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc. 

An Nhiên
.
.
.