Máy bay Ba Lan phải hạ cánh khẩn cấp vì nghi bị đặt bom

Thứ Năm, 19/11/2015, 16:55
Ngày 19/11, một máy bay chở khách từ Ba Lan đi Ai Cập đã phải hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay ở miền Đông Bulgaria sau khi nhận được cảnh báo có bom.

Một người phát ngôn sân bay Kristina Neikova cho biết, chuyến bay mang số hiệu LLP8015, đang trên lộ trình từ thủ đô Warszawa (Ba Lan) tới thành phố Hurghada (Ai Cập) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Burgas của Bulgaria vào lúc 5h48 ngày 19/11 (giờ địa phương - 10h48 giờ Việt Nam), sau khi một hành khách 64 tuổi thông báo trên máy bay có bom.

Sân bay Burgas ở miền Đông Bulgaria.

Toàn bộ 161 hành khách và phi hành đoàn, trong đó phần lớn là người Ba Lan, đã lập tức được sơ tán, sân bay cũng bị phong tỏa, tuy nhiên không tìm thấy bom trên máy bay.

Theo một người phát ngôn của cảnh sát, khi bị thẩm vấn, hành khách kể trên khai nhận đã uống rượu trước đó.

Trần Linh
.
.
.