Máy bay thương mại Mỹ hạ cánh xuống đường cao tốc sau sự cố động cơ

Thứ Ba, 30/01/2018, 10:53
Một chiếc máy bay thương mại cỡ nhỏ của Mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống đường cao tốc ở phía Nam bang California sau khi gặp sự cố về động cơ.

Máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp xuống đường cao tốc. Video: RT

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết một chiếc máy bay thương mại cỡ nhỏ Beech G33 đã hạ cánh xuống đường cao tốc 55 North ở thành phố Costa Mesa, bang California khoảng 19h50 tối 28-1 (giờ địa phương), CBSNews đưa tin.

Chiếc máy bay được điều khiển bởi viên phi công 25 tuổi tên Izzy Slod. Chiếc máy bay đang trên đường tới sân bay John Wayne ở Santa Ana thì gặp sự cố kĩ thuật về động cơ.

"Lựa chọn lúc đó của chúng tôi là hạ cánh xuống sân bay John Wayne (ở thành phố Santa Ana) hoặc xuống bãi biển. Chúng tôi đã cố tới đó nhưng không thể. Tôi quyết định hạ cánh xuống đường cao tốc khi thấy một khoảng trống bên dưới", phi công Slod kể lại.

Rất may, không có ai bị thương do vụ tai nạn. "Thông thường vào tối Chủ nhật sẽ có nhiều xe trở về nhà từ bãi biển", một viên cảnh sát nói với ABCNews.

Giới chức địa phương cho hay Slod là một "phi công có kinh nghiệm". Trong khi đó, Slod cũng khẳng định anh đã có 7 năm kinh nghiệm lái máy bay.

FAA cho biết sẽ họ mở một cuộc điều tra để làm rõ vụ việc.

Thiên Minh
.
.
.