Máy bay Mỹ ném bom bệnh viện nhi ở Syria, 30 người chết

Chủ Nhật, 06/08/2017, 12:06

Các máy bay chiến đấu liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tấn công một bệnh viện nhi ở phía Tây thành phố Raqqa bằng bom phosphor, làm chết 30 người, Phó chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Syria cho biết hôm 6-8.

Bà Dina al Assad thông báo các máy bay liên quân đã thực hiên 20 phi vụ chiến đấu và tấn công trạm máy phát điện, xe cấp cứu cũng như phòng bệnh nhân của một bệnh viện nhi ở phía Tây thành phố Raqqa.

Các bác sĩ Syria đang cấp cứu cho một cháu nhỏ bị thương nặng. Ảnh: SANA 

Bà cho biết thêm bệnh viện hiện đang cung cấp dịch vụ y tế cho hơn 100.000 dân ở thành phố Raqqa, khẳng định không có bất kỳ thành phần IS xuất hiện tại bệnh viện.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Syria Fowaz al-Asaf tuyên bố có hơn 65 cơ sở chính phủ, bao gồm nhà máy đường bị phá hủy trong vụ tấn công của các máy bay Mỹ.

Hiện, Lầu Năm Góc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về “sự cố gây chết người”.

Phạm Trúc
.
.
.