Lầu Năm Góc nói gì về cáo buộc cản trở chuyển giao quyền lực?

Chủ Nhật, 06/12/2020, 16:36
Lầu Năm Góc đã lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đã ngăn cản nhóm chuyển giao quyền lực của liên danh Biden-Harris nhóm họp với các cơ quan tình báo quốc phòng.
Lầu Năm Góc bác bỏ các cáo buộc về việc ngăn cản tiến trình chuyển giao quyền lực. Ảnh: Getty. 

Fox News ngày 6/12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã cung cấp hàng nghìn trang tài tiệu, trong đó có cả các tài liệu mật cho đội ngũ của ông Biden, bác bỏ những tin đồn cản trở nhóm chuyển giao quyền lực của liên danh Biden-Harris nhóm họp với các cơ quan tình báo quốc phòng. 

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller nêu rõ: “Bộ Quốc phòng và ban lãnh đạo phụ trách chuyển giao quyền lực đang hợp tác đầy đủ với đội ngũ của ông Biden, đặt an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân Mỹ lên hàng đầu trong mọi cuộc thảo luận”. Đồng thời, Lầu Năm Góc cam kết thực hiện một tiến trình chuyển giao suôn sẻ ngay cả khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump từ chối công nhận kết quả bầu cử.

Hôm 4/12, Washington Post và một số phương tiện truyền thông khác đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối yêu cầu mà đội chuyển giao quyền lực của ông Biden đưa ra về việc tiếp xúc với lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và một số cơ quan tình báo khác trực thuộc quân đội, bất chấp quyết định của Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ vào ngày 23/11 cho phép các quan chức phụ trách chuyển giao quyền lực thúc đẩy tiến trình này.

Tuy nhiên, việc đội ngũ của ông Biden thời gian qua vẫn chưa nhóm họp với các thành viên trong cộng đồng tình báo quốc phòng là do vấn đề về quy trình. Được biết, đội ngũ của ông Biden sẽ có cuộc họp với Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Cơ quan An ninh Quốc gia, Văn phòng Trinh sát Quốc gia và Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia vào ngày 7- 8/12.

Linh Đan
.
.
.