Lãnh đạo Mỹ kêu gọi chấm dứt tấn công nhằm vào người gốc Á

Thứ Bảy, 20/03/2021, 07:55
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 19/3 kêu gọi chấm dứt bạo lực chống người gốc Á ở Mỹ sau vụ xả súng ở các tiệm massage và spa khiến 8 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi chấm dứt tấn công phân biệt đối với người gốc Á. Ảnh AP 

Sau cuộc gặp với một số nhà lãnh đạo cộng đồng người gốc Á tại Mỹ, ông Biden đã có bài phát biểu tại Đại học Emory ở Atlanta. “Có những giá trị cốt lõi và niềm tin gắn kết chúng ta. Một trong số đó là chúng ta đều là người Mỹ. Một trong đó là cùng sát cánh chống lại sự thù ghét, chống lại sự phân biệt chủng tộc”, ông Biden nhấn mạnh.

Ông Biden cũng liên kết vụ xả súng ở Atlanta với một làn sóng các cuộc tấn công chống người châu Á đã tăng đột biến trong đại dịch ở Mỹ. Đồng thời, Tổng thống Mỹ bày tỏ lạc quan với tiến trình phân phối 100 triệu liều vaccine COVID-19 và gói cứu trợ 1,9 ngàn tỷ USD.

“Trong suốt năm qua, nhiều người Mỹ gốc Á đi lại trên phố và cảm thấy lo lắng, thức dậy mỗi sáng với lo lắng cho sự an toàn của họ, sự an toàn của những người thân yêu của họ. Họ đã bị tấn công, bị đổ lỗi, bị làm vật tế thần, bị quấy rối. Họ đã bị tấn công bằng lời nói, hành hung thể xác, thậm chí là sát hại”, ông Biden phát biểu.

Liên quan đến vụ xả súng tại Atlanta, cảnh sát đã buộc tội một thanh niên 21 tuổi về tội giết người. Các nhà chức trách hiện đã công bố tất cả tên của các nạn nhân. 7 trong số những người bị giết là phụ nữ, và 6 trong số họ là người gốc Á.

Ông Biden và bà Harris đã gặp riêng với các nhà lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương cũng như các chính trị gia Georgia để lắng nghe những lo ngại xung quanh các vụ giết người gây chấn động cộng đồng người Mỹ gốc Á.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, ngày càng có nhiều vụ hành hung thể xác, nói xấu phân biệt chủng tộc và lạm dụng bằng lời nói đối với người Mỹ gốc Á. “Stop AAPI Hate”, một nhóm được thành lập để chống lại sự gia tăng của các cuộc tấn công trong đại dịch, cho biết họ đã ghi nhận hơn 2.800 báo cáo về các hành vi chống người châu Á trong năm 2020.

Ông Biden đã ban hành một lệnh hành pháp trong tuần đầu tiên nhậm chức chỉ đạo các cơ quan liên bang có hành động phòng chống sự căm thù chống người châu Á phát sinh từ đại dịch.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.