Lãnh đạo Mỹ-Trung điện đàm cùng hợp tác chống COVID-19

Thứ Sáu, 27/03/2020, 16:10

Trung Quốc và Mỹ đặt mục tiêu hợp tác chặt chẽ hơn trước sự lây lan của COVID-19, các nhà lãnh đạo của cả hai nước cho biết trong một cuộc điện đàm ngày 27/3 theo giờ Bắc Kinh.

Ảnh minh họa. Getty Images. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một dòng tweet cho biết rằng ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rất chi tiết về Đại dịch COVID-19, đến nay đã giết chết hơn 24.000 người trên toàn cầu. Dữ liệu cho thấy nước Mỹ đã vượt qua Trung Quốc và trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới.

“Trung Quốc đã trải qua rất nhiều và đã có nhiều sự hiểu biết về Virus. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với nhau. Rất nhiều sự tôn trọng!”, ông Trump viết trên Twitter.

Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G-20, trong đó ông Tập đã có bài phát biểu kêu gọi hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch. COVID-19 lần đầu được báo cáo vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc và kể từ đó đã giết chết hơn 3.200 người ở nước này. Sự lây lan của virus ở trong nước đã giảm nhưng Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn du khách đưa căn bệnh trở về từ nước ngoài bằng cách đóng cửa biên giới với người nước ngoài bắt đầu vào ngày 28/3.

Trong cuộc gọi với ông Trump, ông Tập nói rằng quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang ở thời điểm quan trọng và hy vọng Mỹ sẽ có hành động đáng kể trong việc cải thiện mối quan hệ.

“Trong hoàn cảnh hiện tại, Trung Quốc và Mỹ nên đoàn kết để chống lại dịch bệnh. Phía Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục cung cấp thông tin và kinh nghiệm với Mỹ”, ông Tập cho biết, theo một báo cáo CNBC dịch được từ cuộc điện đàm, lưu ý một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp ở Trung Quốc sẽ cung cấp cho Mỹ các vật tư y tế. “Phía Trung Quốc hiểu được những khó khăn hiện tại của Mỹ và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ trong khả năng của mình”, ông Tập nhận định.

Ông Tập cũng nhấn mạnh rằng ông hy vọng Mỹ sẽ bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của nhiều sinh viên quốc tế Trung Quốc tại Mỹ.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh khẩn cấp toàn cầu sau gần hai năm căng thẳng thương mại leo thang chỉ được giải quyết một phần vào tháng 1 với việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Duy Tiến
.
.
.