Mỹ chính thức vượt Trung Quốc và Italia về số ca mắc COVID-19

Thứ Sáu, 27/03/2020, 07:21

Mỹ đã vượt mặt Trung Quốc và Italia ngày 26/3 để trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới, khi New York và New Orleans cũng như nhiều ổ dịch khác báo cáo hàng loạt các trường hợp mới.

Ảnh minh họa Getty Images. 

Hiện tại, số ca nhiễm tại Mỹ đã lên đến 81.836 ca, trong khi số ca tại Trung Quốc là 81.782 và tại Italia là 80.598 ca, theo Đại học Johns Hopkins.

Tính theo số ca trên đầu người, Mỹ đã gấp bốn lần Trung Quốc. Trong khi Mỹ có số dân là 328 triệu người, số ca bình quân là một ca trên 4.010 dân. Tại Trung Quốc, đất nước với 1.4 tỷ dân, số ca trung bình là một trên 17.582 dân.

Ít nhất 24 bang tại Mỹ đã báo cáo hơn 100 ca nhiễm mới trong ngày 26/3. Tại bang New York có tổng cộng 6.447 ca, New Jersey là 2.492 ca, Washington 627 ca…

Trong khi đó, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ cũng báo cáo 25 trường hợp dương tính với virus Corona.

Hải quân Mỹ cho biết có thể sẽ có thêm ca lây nhiễm nữa trên tàu, thậm chí là hàng chục ca. Trên tàu hiện có khoảng 5.000 người.

Tại thành phố New York, số ca tử vong vì COVID-19 đã lên đến 365 người, Thị trưởng Bill de Blaso cho biết. Thành phố lớn nhất nước Mỹ cũng ghi nhận 23.112 trường hợp dương tính.

Duy Tiến
.
.
.