Mục sở thị loạt "biệt thự mafia xa xỉ" trước khi bị cảnh sát Italia phá hủy

Thứ Tư, 21/11/2018, 09:10
La Repubblica ngày 20-11 đưa tin, 600 cảnh sát Italia đã bao vây và tịch thu tám biệt thự bất hợp pháp của Casamonica, một trong những băng đảng khét tiếng nhất vùng Địa Trung Hải. Theo mô tả của truyền thông nước này, nội thất của các biệt thự bị tịch thu hầu hết đều được dát vàng và thuộc dạng rất xa xỉ. 
Một trong số những biệt thự bị bao vây và tịch thu nằm tại quận Quadrar, Đông Nam thủ đô Rome. 
Truyền thông Italia tiết lộ, phần lớn các biệt thự của Casamonica bị tịch thu đều có nội thất dát vàng và tiện nghi. 
Các biệt thự này đều vi phạm luật xây dựng và cảnh quan tại Rome và một số thì xây dựng ngay trên khu vực khảo cổ.
Băng Casamonica hoạt động suốt nhiều thập kỷ qua, địa bàn chủ yếu ở Đông Nam của thủ đô Rome. Băng đảng này bị cáo buộc liên quan đến loạt hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, bảo kê, cho vay nặng lãi.
Những hình ảnh mà phía truyền thông đăng tải chỉ tiết lộ được một phần nội thất của các biệt thự bị tịch thu. 
Vì hầu hết các biệt thự xây dựng trái phép trên các khu vực khảo cổ nên sẽ bị phía cảnh sát Rome phá hủy vào cuối năm nay. 
Hồi tháng 7 vừa qua, 33 thành viên của nhóm này đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của cảnh sát.
Dự kiến, Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini, lãnh đạo Liên đảng cực hữu trong liên minh cầm quyền, sẽ tham dự buổi phá hủy các tài sản bất hợp pháp trên
Chiến dịch này được thực hiện bởi 600 cảnh sát Rome. Thị trưởng Rome Virginia Raggi tuyên bố đây là ngày lịch sử của Rome, đặt dấu chấm hết cho nhiều năm tồn tại bất hợp pháp và gửi một thông điệp mạnh mẽ tới băng đảng Casamonica.

N.U (Ảnh: AP, REX, Ilfattoquotidiano)
.
.
.