Nga vượt Italia về số ca COVID-19, WHO nói đã đến đỉnh

Thứ Hai, 11/05/2020, 14:46
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tin dịch COVID-19 tại Nga đã chạm đỉnh sau khi nước này 9 ngày liên tiếp báo cáo hơn 10.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số người bệnh lên trên 221.000, vượt xa “ổ dịch” Italia.

Người đàn ông bịt kín mặt khi ra đường ở Moscow. Ảnh: TMT

Cơ quan ứng phó dịch COVID-19 của Nga ngày 11/5 cho biết nước này ghi nhận thêm 11.656 ca COVID-19 mới trong 24h gần nhất, đánh dấu ngày thứ 9 liên tiếp Nga có hơn 10.000 ca bệnh, nâng tổng người nhiễm bệnh tại nước này lên 221.344.

Tại Nga có 2.009 ca tử vong, tăng 94 ca so với một ngày trước. Nga hiện đã vượt Italia và trở thành quốc gia có số người nhiễm đứng thứ ba toàn cầu, sau Mỹ và Tây Ban Nha, nhưng có tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều lần.

Đại diện WHO Nga Melita Vujnovic hôm 10/5 nói với Bloomberg rằng số ca nhiễm mới vẫn gia tăng tại Nga, nhưng tốc độ tăng đã ổn định. “Chúng tôi hy vọng những gì diễn ra trong một vài ngày qua cho thấy (Nga đã lên tới) đỉnh dịch”, đại diện WHO nói.

Trên thực tế, dù số ca nhiễm vẫn rất cao, song tỷ lệ số ca nhiễm mới so với số ca đã ghi nhận lại giảm nhẹ. Hệ số lây nhiễm COVID-19 tại Nga ở mức 1,04, thấp nhất từ khi dịch bùng phát.

Hiện thủ đô Moscow là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Nga với khoảng 116.000 ca nhiễm. Thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin ước tính khoảng 2% dân số Moscow đã nhiễm bệnh, tương đương 250.000 người.

Chính quyền nhiều khu vực ở Nga đang chuẩn bị cho khả năng mở cửa trở lại nền kinh tế sau nhiều tuần phong tỏa. Người dân Nga đã nghỉ làm hưởng lương từ cuối tháng 3, khiến nhiều doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ phá sản.

Thiện Nhân
.
.
.