Iran cảnh báo châu Âu ngừng đe dọa

Thứ Hai, 08/03/2021, 08:25
Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi châu Âu không đưa ra "những lời đe dọa hay gây sức ép" trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tehran.

Tổng thống Iran Rouhani và Ngoại trưởng Ireland Simon Coneney. Ảnh: TOI

"Cách tốt nhất để giải quyết khúc mắc cùng các đối tác châu Âu theo các cơ chế song phương, khu vực và quốc tế là tiến hành đàm phán dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tránh những lời đe dọa hay gây sức ép", Tổng thống Rouhani ngày 7/3 phát biểu với Ngoại trưởng Ireland Simon Conveney, Reuters đưa tin.

Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Ireland tới thăm Tehran trong hàng thập niên. Quốc gia châu Âu này không phải một bên của thỏa thuận hạt nhân 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), nhưng đang phụ trách nỗ lực duy trì thỏa thuận với tư cách là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Rouhani, ông Simon Conveney đã hối thúc Iran trở lại tuân thủ JCPOA. Tuy nhiên, ông Rouhani nói rằng nước này sẽ lập tức quay lại tuân thủ nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Theo lời nhà lãnh đạo Iran, châu Âu hiện đang không hoàn thành các nghĩa vụ của họ theo JCPOA. Ông cho biết Tehran là bên duy nhất đang hứng chịu thiệt hại vì văn kiện này. "Tình trạng không thể cứ mãi thế này được", ông Rouhani cảnh báo.

Trong diễn biến liên quan, trước thềm cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào tuần trước, các nước châu Âu tham gia JCPOA là Anh, Đức và Pháp đã nêu kế hoạch thúc đẩy một nghị quyết lên án Iran do Tehran hạn chế các cuộc thanh sát của IAEA. Iran sau đó cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh nếu bị lên án tại IAEA.

Thiện Nhân
.
.
.