Iran - Nga ký thoả thuận phối hợp sản xuất vaccine COVID-19 Sputnik V

Thứ Bảy, 30/01/2021, 20:14
Hãng tin IRNA dẫn lời Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali hôm 30/1 cho biết Moscow và Tehran đã ký một thỏa thuận về việc mua và sản xuất chung vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga.


Theo đó, lô hàng vaccine Sputnik V đầu tiên dự kiến sẽ tới Iran vào ngày 7/2.

"Thỏa thuận về việc mua và cùng sản xuất vaccine Sputnik V giữa Iran và Nga đã được ký hôm 29/1, và theo thỏa thuận đạt được với người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, lô vaccine đầu tiên sẽ được gửi đến Iran vào 7/2", ông Jalali nói.

Vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga. (Ảnh: ITN)

Đại sứ Iran tại Nga lưu ý rằng một phái đoàn của Bộ Y tế Iran sẽ đến Moscow trong vòng 10 ngày tới để thảo luận việc sản xuất vaccine tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif trước đó nói rằng chính quyền Iran đã phê duyệt vaccine Sputnik V.

Vào tháng 8/2020, Nga trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt vaccine COVID-19 với tên gọi Sputnik V, được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Gamaleya. Theo trung tâm nghiên cứu, đã có hơn 50 quốc gia, trong đó có Việt Nam đặt hàng mua loại vaccine này.

Cao Trung (Theo TASS)
.
.
.