Hàn Quốc tìm kiếm các cuộc đàm phán liên Triều

Thứ Hai, 10/07/2017, 17:30
Trang Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10-7 tuyên bố quốc gia này sẽ tìm kiếm các cuộc đàm phán liên Triều sau khi đánh giá phản ứng của CHDCND Triều Tiên đối với đề xuất mới nhất của Tổng thống Moon Jae-in về việc tái thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hé lộ tầm nhìn rộng mở cũng như những quan điểm nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều trong bài diễn văn của ông tại Berlin vào hôm 6-7, chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của mình. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Berlin (Đức) về những dự định của ông xoay quanh vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Ngay sau đó, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon ngày 10-7 đã trao đổi với các nghị sỹ rằng Hàn Quốc sẽ tìm cách khôi phục lại các kênh liên lạc liên Triều từng bị cắt đứt sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa hồi 2016.

Theo đó, Bộ trưởng Cho Myoung-gyon nhấn mạnh: "Khi các điều kiện đối thoại được chuẩn bị, Chính phủ sẽ thảo luận một cách toàn diện những vấn đề còn đang dang dở về phi hạt nhân hóa Triều Tiên, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và một mối quan hệ liên Triều tươi sáng hơn".

Tuần trước, Tổng thống Moon đã đề nghị hai bên cùng ngừng các hành động thù địch dọc theo tuyến biên giới nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết hiệp định ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên (27-7-1953).

Ông cũng đề nghị tổ chức các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị chia cắt do cuộc chiến vào ngày 4-10 tới nhân dịp Trung Thu - lễ hội thường niên lớn nhất ở Hàn Quốc, cũng là dịp kỷ niệm 10 năm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 giữa hai miền Triều Tiên.

Song tính đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa có hồi đáp chính thức nào với đề nghị này.
Lam Ninh
.
.
.