Ông Putin được phép tái tranh cử Tổng thống

Thứ Tư, 11/03/2020, 18:06
Những sửa đổi về hiến pháp cho phép ông Vladimir Putin tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua vào ngày 11/3, theo Reuters.

Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã tán thành một bộ sửa đổi hiến pháp với những điều khoản cho phép ông Putin tái tranh cử vào năm 2024. 

Kết quả bỏ phiếu cho thấy tỉ lệ ủng hộ rất lớn của Hạ viện đối với dự luật: trong số 450 phiếu, có 383 phiếu ủng hộ và không nghị sỹ nào bỏ phiếu chống. 43 nghị sỹ đã bỏ phiếu trắng, trong khi 24 người khác vắng mặt.

Phiên họp hôm 11/3 của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua lần cuối sửa đổi Hiến pháp cho phép ông Putin ra tranh cử Tổng thống lần nữa vào năm 2024. (Ảnh: Reuters)

Nga hiện giới hạn mỗi Tổng thống không được làm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Putin đã giữ vị trí này từ 2000 đến 2008 rồi không tranh cử tiếp theo đúng quy định. Trong các cuộc bầu cử năm 2012 và 2018, Putin chiến thắng áp đảo để tiếp tục làm Tổng thống đến 2024.

Nếu dự luật chính thức có hiệu lực và nếu sức khỏe cho phép cũng như ông Putin lại đắc cử trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, nhiều khả năng ông Putin sẽ nắm quyền đến năm 2036, khi đó ông 83 tuổi. Tuy nhiên, Putin chưa chính thức tuyên bố ông sẽ ra tranh cử.

Cao Trung
.
.
.