Giẫm đạp giành thức ăn hơn 10 người mất mạng trong đám tang ở Bangladesh

Thứ Hai, 18/12/2017, 20:03
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra tại đám tang ở thành phố Chittagong, miền Đông Nam Bangladesh.

Đám đông tập trung bên ngoài khu vực diễn ra lễ tang.

Tờ bdnews24 của Bangladesh cho hay số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng cao bởi trong số 50 người bị thương có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

"Ít nhất 15 người đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch", người đứng đầu lực lượng cảnh sát địa phương Iqbal Bahar cho biết.

Nguyên nhân dẫn đến vụ giẫm đạp là do khoảng 100.000 người chen lấn và tranh giành thức ăn tại đám tang của một chính trị gia kì cựu của thành phố. 

Theo một nhân chứng, nhiều người đã bị xô ngã khỏi một toà nhà 2 tầng khi cố gắng chen lấn rồi bị đám đông bên dưới giẫm đạp phải.

Cảnh sát đã phải giải tán đám đông và lập lại trật tự.

Giẫm đạp gây nhiều thương vong từng nhiều lần khiến giới chức Bangladesh đau đầu. Hồi tháng 7-2015, ít nhất 20 người đã mất mạng khi cố gắng chen lấn nhận quần áo miễn phí.

T. N.
.
.
.