Người đứng đầu lực lượng vũ trang Đài Loan thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng

Thứ Năm, 02/01/2020, 17:04

Quan chức quân sự hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc) đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay ngày 2-1.

Nhân viên cứu hộ bên cạnh xác của chiếc trực thăng. Ảnh Reuters. 

Chiếc trực thăng UH-60M Black Hawk rời khỏi căn cứ không quân Songshan bên ngoài Đài Bắc lúc 7h54' sáng 2-1 để tới một căn cứ khác thuộc quận Yilan nhưng biến mất khỏi màn hình radar lúc hơn 8h.

Người đứng đầu lực lượng vũ trang Đài Loan, tướng Shen Yi-ming nằm trong số 8 nạn nhân xấu số của vụ tai nạn, 5 người khác may mắn sống sót.

Phần chính của chiếc trực thăng nằm tại một khu rừng đầy sương mù. Hàng chục nhân viên cứu hộ đã lùng sục khu vực này để tìm kiếm người sống sót. Lý do của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Ông Shen giữ chức vụ này từ tháng 7-2019, là tướng cấp cao nhất của Đài Loan. Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Văn Anh cho biết ông Shen đã tử nạn khi đang làm nhiệm vụ và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra vụ việc.  

Duy Tiến
.
.
.