Đánh bom xe vào cảnh sát, 16 người thương vong

Thứ Tư, 04/11/2015, 15:24
Một vụ đánh bom xe với mục tiêu là một câu lạc bộ của cảnh sát tại thành phố EL Arish, Ai Cập xảy ra ngày 4/11 khiến 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương.


Nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi Giáo đã nhận trách nhiệm với về vụ tấn công mà theo nhóm này đây là một vụ đánh bom tự sát. Nhóm này cũng từng lên tiếng nhận trách nhiệm đã đánh bom chiếc máy bay chở khách của Nga gặp nạn tại Sinai hôm 31/10.
Nhóm chiến binh tại bán đảo Sinai từng lên tiếng nhận trách nhiệm về việc bắn rơi chiếc máy bay Airbus A321 của Nga khiến 224 người thiệt mạng.

Từ năm 2013, nhóm này đã làm hàng trăm binh lính và cảnh sát Ai Cập thiệt mạng sau các biến động chính trị tại đất nước Bắc Phi này.

Tổng thống Ai Cập Abdel Abdel Fattah al-Sisi từng tuyên bố các tay súng Hồi giáo cực đoan là mối đe dọa với an ninh của nước này.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.