COVID-19: Trung Quốc không ghi nhận thêm ca nhiễm nội địa

Thứ Năm, 19/03/2020, 09:34
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 1/2020, đây là lần đầu tiên Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca nhiễm trong nước.

Tuy nhiên, theo Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng ngày 19/3, số ca nhiễm có nguồn gốc từ nước ngoại tại nước này trong 24h qua tăng đột biến với 34 trường hợp, mức cao nhất trong ngày ghi nhận trong 2 tuần qua.

Trong số 34 trường hợp kể trên, Bắc Kinh chiếm 21 trường hợp - mức cao kỷ lục được ghi nhận tới thời điểm hiện tại tại đây, 9 ca khác tại Quảng Đông, 2 ca tại Thượng Hải, 1 ca tại Hắc Long Giang và 1 ca ở Chiết Giang. Theo đó, tổng số ca nhiễm "ngoại nhập" vào Trung Quốc đại lục đến nay là 189 ca.

Nhân viên an ninh đang phát trực tiếp cảnh hoa đào nở trong khuôn viên trường Đại học Vũ Hán hôm 17/3 (Ảnh: Reuters) 

Theo NHC, Trung Quốc đại lục cho đến nay ghi nhận tổng cộng 80.928 ca nhiễm COVID-19, trong đó chỉ còn 7.263 người chưa bình phục. 

Số người chết vì dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 3.245 vào cuối ngày 18/3, tăng 8 ca so với ngày trước đó.

Số người nhiễm và chết vì COVID-19 toàn cầu tăng lên lần lượt 218.389 và 8.937, số ca tử vong ở châu Âu cao hơn châu Á. Covid-19 tiếp tục lan rộng tại 173 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca nhiễm mới tăng mạnh ở Iran và các nước châu Âu. 

Cao Trung
.
.
.