Số bệnh nhân nhiễm COVID ở Châu Âu đang gấp 4 lần Trung Quốc

Thứ Hai, 16/03/2020, 08:10
Số người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới gần chạm mốc 170.000 ca, với khoảng 6.500 ca tử vong. Số người nhiễm bệnh hiện tại đang được điều trị tại châu Âu lớn hơn 4 lần ở Trung Quốc.

Châu Âu thực sự đã trở thành tâm điểm mới của dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ

Số liệu thống kê trên Worldometers tính đến 7h30 sáng nay (16/3,  giờ Hà Nội) cho thấy số người nhiễm virus Corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 169.415, với gần 6.500 ca tử vong.

Số người được chữa khỏi là 76.600, khoảng 53.000 người đang điều trị với 5.900 người có những triệu chứng bệnh nặng. Bệnh nhân nhiễm virus được xác nhận có mặt ở 157 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các ca nhiễm mới phần lớn được xác nhận ở châu Âu. Italia, ổ dịch lớn thứ hai thế giới, ghi nhận 3.590 ca nhiễm mới, nâng tổng số người bệnh lên 24.747 người. Có 368 ca tử vong vì dịch tại nước này, đẩy tổng số người chết lên 1.809.

Tỷ lệ người chết vì COVID-19 ở Italia là 7.3%, cao gần gấp đôi tỷ lệ tử vong vì dịch trên toàn cầu. Các bệnh viện tại Italia đang điều trị cho 20.603 người nhiễm, nhiều nhất thế giới.

Các nước Tây Ban Nha, Đức và Pháp ghi nhận số ca nhiễm lần lượt là 1.454, 1.214 và 924. Số người thiệt mạng vì dịch tại các nước này lần lượt là 96 ca, 2 ca và 36 ca. Anh ghi nhận hơn 250 ca nhiễm mới và 14 ca tử vong vì dịch.

Số bệnh nhân được chữa khỏi tại các nước châu Âu đến thời điểm hiện tại chỉ là vài trăm ca. Phần lớn số ca nhiễm bệnh vẫn đang tự điều trị cách ly tại nhà nếu có triệu chứng nhẹ hoặc nhập viện nếu có triệu chứng bệnh nặng.

Tại Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Thuỵ Sĩ, Anh hiện có 7.036, 5.756, 5.284, 2.199 và 1.336 ca bệnh đang điều trị.

Trái ngược với tình hình châu Âu, Hàn Quốc và Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới và ca tử vong rất thấp. Trung Quốc mới đây thông báo ghi nhận thêm 7 ca nhiễm bệnh, không có ca nào tử vong. Nước này còn 9.893 người mắc virus đang được điều trị, chỉ bằng ít hơn 1/4 số ca ở châu Âu. Hàn Quốc ghi nhận 76 ca nhiễm mới, với 3 ca tử vong.

Iran, ổ dịch của Trung Đông, ghi nhận thêm 1.209 ca nhiễm bệnh mới trong 24h và 113 ca tử vong. Tổng số người nhiễm COVID-19 tại nước này là 13.938 người, với 724 người chết.

Tại Đông Nam Á, số ca mới ở Malaysia tăng mạnh 190 ca, lên 428, hầu hết đều liên quan đến một sự kiện tại thánh đường Hồi giáo gần Kuala Lumpur với khoảng 16.000 người tham dự. 

Tại Mỹ, 3.689 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận, 68 người chết vì dịch và 59 người đã hồi phục. Chính phủ Mỹ tuần trước ban bố lệnh cấm gần như toàn bộ hoạt động đi lại giữa châu Âu và nước này nhằm ngăn dịch lan rộng.

Thiện Nhân
.
.
.