Trung Quốc tặng Philippines 100.000 bộ xét nghiệm COVID-19

Thứ Tư, 18/03/2020, 20:15

Trung Quốc sẽ gửi tặng Philippines 100.000 bộ dụng cụ xét nghiệm virus Corona và 100.000 khẩu trang, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. cho biết ngày 18/3.

Người đi xe máy xếp hàng tại một điểm kiểm tra y tế tại Manila. Ảnh Getty Images. 

Ông Locsin cho biết Đại sứ Trung Quốc Huang Xilian đã thông báo cho ông về việc quyên góp này thông qua tin nhắn. Trung Quốc cũng sẽ gửi 10.000 khẩu trang N-95 và 10.000 bộ thiết bị bảo vệ cá nhân, Ngoại trưởng Locsin cho biết trên Twitter. Bắc Kinh sẽ chuyển số thiết bị này qua máy bay vào cuối tuần này.

Trong một tuyên bố ngày 18/3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết họ đã phối hợp với Bộ Y tế Philippines để đảm bảo việc chuyển hàng quyên góp được tiến hành ngay lập tức.

Bộ y tế Philippines trước đó thông báo sự “thiếu hụt toàn cầu” đối với bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 và khẩu trang bảo vệ.

Bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của Đại học Philippines có thể sẽ được tung ra trong 2 đến 3 tuần tới.

Philippines ngày 18/3 xác nhận 193 trường hợp mắc COVID-19. Tổng thống Rodrigo Duterte đã đặt Luzon trong lệnh hạn chế cho đến ngày 12/4 để kiềm chế giữ sự lây lan của virus. Theo đó, tất cả các hộ gia đình đều bị cách ly tại nhà, giao thông công cộng tạm ngừng và các công ty được lệnh áp dụng chương trình làm việc tại nhà, ngoại trừ nhân viên y tế, nhà báo, quan chức chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu.

Ông Duterte cũng đã tuyên bố tình trạng thảm họa tại Philippines nhằm tăng cường quyền tiếp cận các quỹ phản ứng nhanh quan trọng.

Duy Tiến
.
.
.